Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-27) đang diễn ra tại Ai Cập, với nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận.
Trong số đó, bồi thường tổn thất và thiệt hại khí hậu - một trong những vấn đề gai góc nhất trong các kỳ họp – lần đầu tiên được đưa vào đề mục chính, một tín hiệu tích cực cho thấy dư luận đã có cái nhìn thay đổi về việc bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt hại cho những nước yếu thế.
Bồi thường tổn thất và thiệt hại khí hậu là cụm từ chỉ những tổn thất, cả về kinh tế và vật chất, mà các nước đang phát triển phải đối mặt từ các tác động của biến đổi khí hậu. Các nước đang phát triển muốn các nước giàu, các nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất, chi trả cho những thiệt hại này, nói một cách đơn giản là tiền để cứu trợ, sửa chữa hạ tầng và phục hồi. Đây là đề mục gây tranh cãi nhất từ trước đến nay trong các chương trình nghị sự của hội nghị COP, năm nay đã được nâng cấp lên thành đề mục chính.
Ông SAMEH SHOUKRY, Chủ tịch COP27: "Tôi hoan nghênh việc các bên lần đầu tiên đưa vấn đề bồi thường tổn thất và thiệt hại khí hậu vào đề mục chính. Điều này sẽ tạo ra không gian ổn định về mặt thể chế cho các chương trình nghị sự chính thức của COP và thỏa thuận Paris. Nó cũng phản ánh ý thức đoàn kết và đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân của thảm họa do khí hậu gây ra."
Trên thực tế, bồi thường tổn thất và thiệt hại khí hậu đã được thảo luận tại hầu hết hội nghị COP. Đã có không ít cam kết và lời hứa được đưa ra trong các hội nghị trước đây, song đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Theo đánh giá của giới phân tích, bồi thường tổn thất khí hậu được dự báo sẽ gây nhiều căng thẳng trong hội nghị COP lần này. Song việc chủ đề này được nâng tầm trong chương trình nghị sự được kỳ vọng sẽ mở đường cho những quyết định lịch sử trong việc bảo vệ hành tinh xanh những năm tới.