COP27 thông qua quỹ hỗ trợ “tổn thất và thiệt hại”: Vẫn còn những hoài nghi

Để bàn về vấn đề gai góc nhất này, hội nghị COP27 đã phải kéo dài hơn so với dự kiến. Và kết quả cuối cùng, hội nghị khép lại với một thoả thuận lịch sử về việc thành lập quỹ bồi thường tổn thất và thiệt hại cho các nước dễ bị tổn thương.

Đây được xem là minh chứng về một quyết tâm hành động chống biến đổi khí hậu. Nhưng một số ý kiến cho rằng, vẫn còn những hoài nghi về sự vận hành quỹ hỗ trợ này. 

Các phái đoàn tham dự COP27 đã bày tỏ sự ủng hộ sau khi quỹ bồi thường "tổn thất và thiệt hại" được nhất trí thông qua sau 2 tuần đàm phán căng thẳng. Việc thông qua thỏa thuận thành lập quỹ bồi thường được các nhà chuyên môn đánh giá là bước tiến lịch sử.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang hoài nghi về quỹ hỗ trợ này, bởi mặc dù COP27 đã thiết lập được một cơ chế tài trợ, nhưng chưa ai biết số tiền chính xác có thể được phân bổ vào quỹ là bao nhiêu, trong khi 100 tỷ USD cam kết tài trợ mỗi năm vẫn chưa được hoàn thành.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam