Cử tri Bắc Ninh kiến nghị cần giải pháp ngăn làn sóng nghỉ, chuyển việc trong ngành y tế

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn. Cần có giải pháp để ngăn làn sóng nghỉ, chuyển việc của nhân viên trong ngành y tế; đảm bảo thuốc men, trang thiết bị vật tư y tế cho các bệnh viện công là những kiến nghị được cử tri tại đây gửi tới đoàn.

Trước thực tế có hàng nghìn nhân viên ngành y tế trong cả nước xin nghỉ việc hoặc chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, cử tri phường Đình Bảng cho rằng đây là vấn đề rất đáng lo ngại. Nếu như thu nhập, lương, các chế độ đãi ngộ cho lực lượng này không được đảm bảo tương xứng với những áp lực, công sức mà họ phải làm trong môi trường hết sức đặc biệt thì sẽ rất khó để ngăn “làn sóng” nghỉ việc ở khu vực này. Mặt khác, tình trạng thiếu thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế tại các bệnh viện công không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh của các y, bác sĩ mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân. Do đó cử tri đề nghị cần phải có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc này.

Ghi nhận và giải đáp mối quan tâm của cử tri, bà Đào Hồng Lan quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho biết, làm sao để có hệ thống ý tế từ cơ sở tới trung ương vững mạnh, phát triển bền vững không chỉ là mong mỏi của cử tri, nhân dân mà là điều mà Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm. Đối với tình trạng nhân viên y tế nghỉ, chuyển việc, Bộ Y tế cũng đã có những động viên, chia sẻ, chỉ đạo hạn chế tình trạng này.

Bà ĐÀO HỒNG LAN, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Bộ chính trị đã có Kết luận số 25 về tăng chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng lên mức từ 40%, 70% lên 100%. Bộ Y tế đã trình Chính phủ chuẩn bị ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 56 liên quan chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng. Thì chúng tôi nghĩ rằng cũng chưa giải quyết được tổng thể về tiền lương đối với cán bộ ngành y tế nhưng đây cũng là sự động viên hết sức kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ ngành y tế".

Trước những lo lắng của cử tri, nhân dân về tình trạng thiếu thuốc men, trang thiết bị vật tư y tế, quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đang giải quyết bằng cả những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài.

Bà ĐÀO HỒNG LAN, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: “Chiều 22/9, tôi trực tiếp báo cáo Chính phủ liên quan tới nội dung Luật Dược sửa đổi bổ sung này. Chính phủ cũng đã thống nhất tinh thần để cho Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội sửa đổi trong thời gian tới. Bộ Y tế cũng tham gia rất tích cực trong quá trình sửa đổi Luật đấu thầu. Hiện nay một trong những nguyên nhân liên quan đến Luật đấu thầu là các tình huống kể cả cấp bách kể cả tháo gỡ những vấn đề khó khăn đặc thù của mua sắm thuốc, vật tư y tế của ngành y tế trong thời gian qua là chưa được điều chỉnh”.

Bộ cũng đã đẩy nhanh quá trình đàm phán thuốc, đấu thầu thuốc, cấp phép lưu hành để có đủ thuốc trên thị trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đối với một số thuốc hiếm, thuốc quý đặc biệt Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục quản lý dược phối hợp với các công ty để tìm các nguồn thuốc cung ứng về cho trong nước.

Vũ Hiếu