Cử tri Đồng Nai phản ánh tình trạng chủ đầu tư "lách luật" làm thất thu thuế

Theo dõi Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV, cử tri Đồng Nai đề nghị Quốc hội đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bởi trong nhiều năm qua các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương vẫn chưa theo sát, chậm so với thực tế gây thiệt hại hoặc tiêu tốn khá nhiều nguồn lực cho xã hội.

Về vấn đề quản lý đất đai và đầu tư. Nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án “lách luật” gây thất thu thuế cho Nhà nước đã được chỉ ra.

Ông VÕ MINH TRUNG - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai: “Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội gửi ra Quốc hội, và Quốc hội có văn bản 3629/2017 trả lời 2 sự việc khác nhau, đó là chuyển nhượng thành viên góp vốn là theo quy định pháp luật doanh nghiệp, còn theo chuyển nhượng dự án thì theo Luật đầu tư. Đây có thể nói là điểm hỏng, nếu là dự án phải được cấp phép hạ tầng, PCCC, môi trường, an ninh trật tự… mới đủ điều kiện chuyển nhượng. Ở đây họ chỉ cần chuyển Giấy phép kinh doanh (GPKD) là xong, Nhà nước thất thu thuế, chỉ thu được thế thu nhập cá nhân. Đây cũng là vấn đề mà Sở KHĐT kiến nghị sửa đổi Luật 2020, nhưng không thấy Bộ KHĐT trình ra Quốc hội, đây có thể gọi là gây thất thoát cho Nhà nước.”

Về công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, nhiều công trình giao thông chưa được xây dựng theo quy hoạch tổng thể chung với các ngành dịch vụ, xây dựng cơ bản đã ảnh hưởng đến chất lượng công trình, manh mún… gây ra sự lãng phí.

Ông NGUYỄN THANH HẢI, Cử tri tỉnh Đồng Nai: Làm con đường xong, nước xin cắt đường gắn ông nước, điện cắt đi đường điện, làm nát con đường luôn. Làm đường tốn cả tiền tỉ trở lên chứ không phải tính tiền triệu đâu. Tại sao chúng ta không tính một lúc luôn về đường, điện nước, viễn thông… chung một lần mà cứ cắt lên cắt xuống rất là lãng phí.”

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhiều nội dung như dự toán Ngân sách Nhà nước chủ động, chặt chẽ, kỷ luật trong quản lý tài chính, ngân sách; kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước; cắt giảm tối thiểu kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước. Tổng số chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 ước đạt 1.854,9 nghìn tỷ đồng, khoảng 110% so với dự toán.
 

Nguyễn Sơn