"Nhà nước cần đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống đê biển Tây tỉnh Cà Mau và có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân hành nghề đánh bắt ven bờ" - đây là kiến nghị của cử tri thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vào sáng 22/6.
Nhiều cử tri kiến nghị, hiện tuyến đê biển Tây tỉnh Cà Mau còn một số đoạn chưa được nâng cấp, triều cường dâng cao gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.
Ông NGUYỄN ĐỦ, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau: "Đã hai mươi mấy năm rồi, tình hình con đê này xuống cấp rất nặng nề. Khi thủy triều lên, nước dâng gây ngập, làm ảnh hưởng tới đời sống cũng như phát triển kinh tế của bà con, nhất là ngành nuôi tôm."
Ông HÀ THANH PHONG, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau: "Hiện nay đoạn đê từ huyện Trần Văn Thời đến Ngọc Hiển tiến độ còn quá chậm. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các ngành có liên quan sớm nâng cấp tuyến đê này."
Cử tri cho biết, người dân thị trấn Cái Đôi Vàm phần lớn sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản đang gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cao và kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ. Đồng thời, cần nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm để ghe tàu khai thác thủy sản ra vào được thuận lợi. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân đánh bắt ven bờ.
Ông NGUYỄN QUỐC TRUNG, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau: "Khai thác thủy sản gần bờ chủ yếu khai thác cá con, cá nhỏ sẽ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản nên kiến nghị Quốc hội có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho những hộ này."
Sau khi các ngành chức năng và chính quyền địa phương giải trình các ý kiến theo thẩm quyền, ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đánh giá cao nội dung kiến nghị của cử tri. Đồng thời, phân tích làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm và sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.