Cụm tin quốc tế 01/9: Mỹ - Hàn tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm

Mỹ - Hàn tập trận lớn nhất trong nhiều năm; EU đình chỉ hoàn toàn cơ chế đơn giản hóa thị thực với Nga; Mỹ ngăn xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc; Mỹ siết chặt việc tiếp cận công nghệ với Trung Quốc... là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

MỸ - HÀN TẬP TRẬN LỚN NHẤT TRONG NHIỀU NĂM

Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới liên Triều. Đây là cuộc tập trận hỗn hợp lớn nhất trong nhiều năm.

Nội dung quan trọng của cuộc tập trận phối hợp hỏa lực đã diễn ra tại khu diễn tập bắn đạn thật Rodriguez ở Po-chê-ơn cách Khu phi quân sự khoảng 30km về phía Nam. Nhiều binh sĩ, xe tăng chiến đấu, súng cối, pháo, máy bay chiến đấu từ hai nước được huy động.

Cuộc tập được thiết kế để tăng cường thế trận phòng thủ phối hợp Mỹ-Hàn, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, Triều Tiên luôn coi đây là hành động khiêu khích.

EU ĐÌNH CHỈ HOÀN TOÀN CƠ CHẾ ĐƠN GIẢN HÓA THỊ THỰC VỚI NGA

Cũng liên quan đến căng thẳng giữa Nga và phương Tây, Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU vừa nhất trí đình chỉ thỏa thuận năm 2007 về việc tạo điều kiện thuận lợi cấp thị thực cho công dân Nga.

EU trước đó đã đình chỉ một phần thỏa thuận đơn giản hóa thị thực với Nga liên quan tới các quan chức chính phủ và doanh nhân. Nhưng trong cuộc họp vừa diễn ra tại Séc, các Ngoại trưởng EU đã cùng thống nhất quan điểm rằng thỏa thuận này cần được "đình chỉ hoàn toàn". Với việc phần thỏa thuận liên quan tới khách du lịch bị đóng băng, công dân Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, như thời gian kéo dài và chi phí tốn kém hơn, khi xin thị thực vào khu vực Schengen.

MỸ NGĂN XUẤT KHẨU CHIP AI SANG TRUNG QUỐC

Công ty thiết kế chip Nvidia thông báo, các quan chức Mỹ đã yêu cầu họ ngừng xuất khẩu 2 chip máy tính hàng đầu dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc.

Lệnh cấm của Mỹ ảnh hưởng đến các chip A100 và H100 của Nvidia - vốn được thiết kế để tăng tốc các tác vụ máy tính. Một công ty sản xuất chip khác là AMD, đối thủ của Nvidia, cũng thông báo họ đã nhận được các yêu cầu giấy phép mới có khả năng giới hạn xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo MI250 sang Trung Quốc.

Những động thái mới nhất này từ phía Mỹ được cho là có thể gây tác động lớn đối với lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc, làm tê liệt một số tính năng trên thiết bị thông minh như nhận dạng hình ảnh.

MỸ SIẾT CHẶT VIỆC TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ VỚI TRUNG QUỐC

Động thái mới nhất này cho thấy Washington muốn gia tăng các nỗ lực nhằm giới hạn năng lực công nghệ của Bắc Kinh. Lần này, Mỹ dường như đang nhắm vào lĩnh vực quân sự của Trung Quốc và bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo đánh giá của giới phân tích, nếu không có chip trí tuệ nhân tạo của Mỹ từ các công ty như Nvidia, các công ty và tổ chức Trung Quốc sẽ không thể thực hiện hiệu quả những công việc cần kỹ thuật tiên tiến như nhận dạng hình ảnh và giọng nói, cùng nhiều tác vụ khác. Ngoài ứng dụng phổ biến trong các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại thông minh, các con chip cũng cũng được sử dụng trong các hoạt động quân sự như dò hình ảnh vệ tinh để tìm vũ khí hoặc căn cứ quân sự, cũng như lọc thông tin liên lạc kỹ thuật số cho mục đích thu thập thông tin tình báo.

Trên thực tế, trong thông báo mới đây, Mỹ khẳng định lệnh cấm chip trí tuệ nhân tạo “sẽ giải quyết rủi ro rằng các sản phẩm được bảo hộ có thể được sử dụng hoặc chuyển hướng sang sử dụng trong quân sự”. Phía chính quyền Mỹ lo ngại các chip này sẽ có người dùng cuối cùng là quân đội Trung Quốc.

Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung về Đài Loan vẫn chưa hạ nhiệt, trong khi Đài Loan là nơi sản xuất chip cho Nvidia và hầu hết các hãng chip lớn khác. Quyết định này cũng đã được dự báo trước, khi có thông tin rằng, dựa trên 97 tài liệu công khai về việc quân đội Trung Quốc mua chip trí tuệ nhân tạo, gần như tất cả các chip này do các công ty Mỹ như Nvidia, AMD, Intel và Microsemi tạo ra. Không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ công khai nào về các đơn vị quân đội Trung Quốc hoặc các doanh nghiệp quốc phòng nhà nước đặt hàng cho chip trí tuệ nhân tạo cao cấp do các công ty Trung Quốc thiết kế.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, trong phản ứng mới nhất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi việc Mỹ ngăn xuất khẩu chip sang Trung Quốc là một nỗ lực nhằm áp đặt "phong toả công nghệ" đối với nước này. Bắc Kinh khẳng định đây tiếp tục là động thái cho thấy Mỹ đang cố gắng duy trì "quyền bá chủ công nghệ" của mình.
Chuyển sang các thông tin khác.

Trong nỗ lực mới nhất của Mỹ về việc loại bỏ những hiểm họa từ súng đạn khỏi đời sống thường ngày, từ 1/9, quảng trường Thời đại ở New York sẽ trở thành "khu vực cấm súng đạn”.

Hồng Nhung