Cụm tin quốc tế 18/5: Tổng thống Phần Lan lạc quan về việc sớm gia nhập NATO

Tổng thống Phần Lan lạc quan về việc sớm gia nhập NATO; Pháp có nữ Thủ tướng; Ấn Độ nới lỏng xuất khẩu lúa mì ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng ngày 18/5.

TỔNG THỐNG PHẦN LAN LẠC QUAN VỀ VIỆC SỚM GIA NHẬP NATO

Tổng thống Phần Lan hôm qua (17/5) bày tỏ lạc quan rằng nước này và Thụy Điển sẽ sớm gia nhập NATO, bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của ông Sauli Niinisto đưa ra nhân chuyến thăm nước láng giềng Thụy Điển. Tổng thống Phần Lan tin tưởng, với sự hỗ trợ từ các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, nước này sẽ giải quyết được vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó 1 ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định nước này phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Ankara một lần nữa cáo buộc hai nước Bắc Âu không thể đưa ra lập trường rõ ràng về việc chống khủng bố.

PHÁP CÓ NỮ THỦ TƯỚNG

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa chính thức bổ nhiệm bà Elisabeth Borne làm Thủ tướng. Bà Borne dự kiến thành lập chính phủ trong vài ngày tới. 

 Bà Elisabeth Borne, 61 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Giao thông từ năm 2017-2019, Bộ trưởng Môi trường từ năm 2019-2020, và Bộ trưởng Lao động từ 2020 đến nay. Trong bài phát biểu nhậm chức ngắn gọn, bà Borne nói rằng đất nước cần phải hành động "nhanh hơn và mạnh mẽ hơn" để chống lại biến đổi khí hậu và cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ sức mua của Pháp, mối quan tâm số 1 của cử tri theo các cuộc thăm dò ý kiến. 

Việc bổ nhiệm bà Borne đã mở đường cho một cuộc cải tổ nội các được trông đợi từ lâu của Tổng thống Macron, theo xu hướng chính phủ sẽ mang tính "tập trung" hơn, với ít bộ trưởng hơn, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề chính sách xã hội và phát triển xanh, theo cương lĩnh tranh cử mà ông Macron đã cam kết.

ẤN ĐỘ NỚI LỎNG XUẤT KHẨU LÚA MÌ  

Chính phủ Ấn Độ hôm qua (17/5) có động thái nới lỏng lệnh xuất khẩu lúa mì, vốn được áp đặt cách đây ít hôm nhằm bình ổn giá mặt hàng này trong nước. 

Chính phủ Ấn Độ nêu rõ sẽ cho phép xuất khẩu các lô lúa mì đã được giao cho Hải quan kiểm tra và được đăng ký vào các hệ thống của Hải quan Ấn Độ trước hoặc vào ngày 13/5. Nước này sẽ cho phép xuất khẩu các lô lúa mì có thư tín dụng (LC) hoặc giấy bảo lãnh thanh toán được phát hành trước ngày 13/5. 

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng sẽ cho phép xuất khẩu lúa mì sang Ai Cập. Hôm 14/5 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì với hiệu lực tức thì do nắng nóng gay gắt khiến sản lượng sụt giảm và giá mặt hàng này leo thang trong nước.

Vân Hương