Nhưng tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19/03: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm vào ngày hôm qua; Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra 2 ngày trước đó; Ông Macron dẫn đầu cuộc đua bầu cử Tổng thống Pháp...
LÃNH ĐẠO MỸ - TRUNG QUỐC ĐIỆN ĐÀM
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm vào ngày hôm qua. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo này kể từ sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tháng 11/2021.
Nhà Trắng thông báo ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden thảo luận vấn đề quản lý cạnh tranh giữa hai nước, việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định xung đột và đối đầu như đang diễn ra ở Ukraine không mang lại lợi ích cho bên nào cả. Phía Mỹ khẳng định cuộc điện đàm là một phần trong những nỗ lực nhằm duy trì đường dây liên lạc mở giữa Mỹ và Trung Quốc.
NHẬT BẢN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT
Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra 2 ngày trước đó. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang nối lại toàn bộ hoạt động của tàu siêu tốc Shinkansen.
Một tàu cao tốc đã bị trật đường ray tại tỉnh Miyagi, buộc công ty phải tạm dừng một số dịch vụ ở khu vực phía Đông Bắc. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã điều nhân lực đến nhiều khu vực của 2 tỉnh Miyagi và Fukushima để cung cấp nước sạch cho người dân. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, tổng cộng khoảng 34.000 hộ gia đình tại các tỉnh này vẫn không có nước sử dụng.
ÔNG MACRON DẪN ĐẦU CUỘC ĐUA BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP
Nhiều người dân Pháp đã bày tỏ sự ủng hộ với cương lĩnh tái tranh cử của tổng thống Emmanuel Macron, trong đó chú trọng thúc đẩy độc lập về năng lượng, tăng độ tuổi về hưu, nâng phúc lợi xã hội và củng cố năng lực quốc phòng. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Emmanuel Macron vẫn đang là ứng cử viên sáng giá nhất.
Các cuộc thăm dò dư luận trong những tuần gần đây cho thấy ông Macron giành được tới 30,5% số phiếu trong vòng đầu tiên, tăng so với khoảng 25% của tháng trước. Nhiều người dân Paris, Pháp đã hoan nghênh việc ông Macron thúc đẩy nước Pháp tự chủ hơn trong khuôn khổ chiến dịch tái tranh cử của ông đồng thời ủng hộ các chính sách chống covid 19 của ông trong thời gian vừa qua.
Người dân Paris, Pháp
“Độc lập và ít phụ thuộc vào các quốc gia khác là một điều quan trọng, nhất là sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ví dụ về nông nghiệp, nước chúng tôi rất mạnh về lĩnh vực đó, vậy tại sao lại xuất khẩu lúa mì để rồi trả ít hơn một chút để mua lại lúa mì từ Ukraine?”
Người dân Paris, Pháp
“Tôi nghĩ rằng ông Macron đã quản lý tốt cuộc khủng hoảng đại dịch covid 19 thời gian vừa qua để nó không diễn ra quá thảm khốc. Tôi nghĩ rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo kiên cường”
Hôm 17/3 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giới thiệu cương lĩnh tái tranh cử trong đó, cam kết đảm bảo tiêu chí dành 2% GDP cho ngân sách quốc phòng và nâng ngân sách quốc phòng lên 50 tỷ euro/năm vào năm 2025 để đối phó môi trường thế giới đang thay đổi mạnh mẽ.
Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON
“Chúng ta cần hoàn thiện độ linh hoạt và khả năng chiến đấu của quân đội trước thách thức mới trong lĩnh vực không gian, không gian mạng, các cuộc xung đột hỗn hợp, song song với đó, cũng cần tăng cường ngân sách để đối phó với một cuộc chiến quy mô lớn có thể ra xảy tại châu Âu”
Với việc cử tri tán thành những nỗ lực ngoại giao của Pháp đối với cuộc xung đột ở Ukraine, ông Macron có nhiều cơ hội giành chiến thắng ngay vòng đầu tiên của cuộc bầu cử vào ngày 10/4 tới.
NASA THỬ NGHIỆM SIÊU TÊN LỬA
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu di chuyển một tên lửa đẩy mới đến bệ phóng. Tên lửa này sẽ được sử dụng trong sứ mệnh Artemis - biểu tượng cho tham vọng vũ trụ mới của Mỹ.
Hành trình tới tổ hợp bệ phóng dài 6,5km, dự kiến kéo dài 11 giờ đồng hồ. Khoảng 10.000 người tập trung theo dõi sự kiện này. Với tàu vũ trụ Orion gắn ở phần đỉnh, tên lửa Hệ thống phóng không gian (SLS) Block 1 cao 98m, cao hơn tượng Nữ thần Tự do, tạo ra lực đẩy mạnh hơn 15% so với loại tên lửa dùng trong các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng Apollo trước đây và dự kiến sẽ là tên lửa mạnh nhất thế giới ở thời điểm được vận hành.
ẤN ĐỘ TRÀN NGẬP SẮC MÀU TRONG DỊP LỄ HOLI 2022
Người dân theo đạo Hindu trên khắp Ấn Độ hôm qua đã tưng bừng tổ chức lễ hội sắc màu ý nghĩa mang tên Holi. Đây là một trong những lễ hội lâu đời và mang tính biểu tượng của Ấn Độ.
Lễ hội Holi được tổ chức hàng năm vào ngày trăng tròn của mùa xuân. Holi là biểu tượng của niềm vui và chiến thắng của cái thiện trước cái ác, là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống. Trong dịp này, người dân Ấn Độ ăn mừng lễ hội bằng cách nhâm nhi một số đồ ngọt, thưởng thức thandai, một thức uống truyền thống của Ấn Độ gắn liền với lễ Holi, và ném bột màu, nước và bóng bay vào nhau./.