Cụm tin quốc tế 2/8: Nga tuyên bố phá huỷ nhiều vũ khí của Ukraine

Nga tuyên bố phá huỷ nhiều vũ khí của Ukraine; Sớm nối lại đàm phán hạt nhân Iran; Chứng khoán Châu Âu tăng nhẹ; Số ca đậu mùa khỉ gia tăng ở Mỹ... là những tin tức quốc tế nổi bật sáng 2/8.

NGA TUYÊN BỐ PHÁ HUỶ NHIỀU VŨ KHÍ CỦA UKRAINE

Quân đội Nga tuyên bố, đã tiêu diệt nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có các tổ hợp tên lửa Harpoon và hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ và đồng minh tài trợ. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao phá huỷ 2 bệ phóng thuộc tổ hợp HIMARS ở tỉnh Kharkov. Vụ tấn công còn khiến 53 binh sĩ Ukraine và lực lượng tình nguyện nước ngoài thiệt mạng. Cùng ngày, quân đội Nga cũng phá huỷ 1 bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon ở khu vực thành phố Odessa. Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố của Nga.

SỚM NỐI LẠI ĐÀM PHÁN HẠT NHÂN IRAN

Vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc Phương Tây có thể sớm được nối lại trong thời gian tới. 

Đây là thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran vào ngày hôm qua. Bản phác thảo nội dung một bản thỏa thuận đã cơ bản được 2 bên đồng ý hồi tháng 3 tại Vienna, sau 11 tháng đối thoại không trực tiếp giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, quá trình thương thảo sau đó bị đình trệ bởi nhiều bất đồng, trong đó có yêu cầu của Tehran về một sự đảm bảo rằng, sẽ không lặp lại chuyện Mỹ rời khỏi thoả thuận như cựu tổng thống Donald Trump đã làm.  

CHỨNG KHOÁN CHÂU ÂU TĂNG NHẸ

Thị trường chứng khoán Châu Âu đã tăng nhẹ trong ngày hôm qua khi một số chỉ số quan trọng có dấu hiệu phục hồi giữa tình hình lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Sàn giao dịch chứng khoán Châu Âu đã mở đầu phiên giao dịch với sự tăng trở lại của giá cổ phiếu của nhóm ngân hàng sau khi báo cáo hoạt động của ngân hàng HSBC đã giải tỏa sự lo ngại của các nhà đầu tư trước nguy cơ suy thoái kinh tế, con số ghi nhận tăng trưởng 1,9% với chỉ số SX7P của ngành ngân hàng. 

Tuy nhiên, các mối đe dọa mang lại bởi nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn được cho là sẽ sớm quay trở lại khi nước Đức, đầu tàu kinh tế châu Âu cho thấy kết quả thị trường bán lẻ tại quốc gia này đạt mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ do tác động của lạm phát.

SỐ CA ĐẬU MÙA KHỈ GIA TĂNG Ở MỸ

Mỹ tiếp tục chứng kiến các trường hợp mắc đậu mùa khỉ gia tăng, hiện đã lên tới gần 5.200 ca. 

Dữ liệu từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ tính đến ngày 31/7: Bang New York vẫn đứng đầu về số ca nhiễm, với 1.345 trường hợp. Trong một bài viết trên tờ New York Times, một cựu quan chức nhận định: Mỹ thiếu cơ sở hạ tầng cấp liên bang để có thể đối phó với những trường hợp khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng như bệnh đậu mùa khỉ và Covid-19. Phản ứng của nhà chức trách đối với bệnh đậu mùa khỉ gặp hạn chế tương tự như với bệnh Covid-19, trong đó phải kể đến vấn đề thiếu năng lực xét nghiệm.   

Hoàng Lịch