Cụm tin quốc tế 30/07: Ngoại trưởng Nga, Mỹ sẽ điện đàm về trao đổi tù nhân

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa cầu trọng yếu ở Kherson; Philippines ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ; Tai nạn giao thông thảm khốc tại Nicaragua;...là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

NGOẠI TRƯỞNG NGA, MỸ SẼ ĐIỆN ĐÀM VỀ TRAO ĐỔI TÙ NHÂN

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẽ sớm đề xuất thời điểm tiến hành cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Vấn đề trao đổi tù nhân sẽ là 1 nội dung trong cuộc điện đàm. 

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cho biết các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân đã diễn ra kể từ Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden ở Geneva (Thụy Sĩ) hồi năm ngoái. Theo ông, thời điểm diễn ra cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Blinken đang được tính toán. Trang CNN của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ kế hoạch trao đổi công dân Nga Viktor But bị giam giữ ở Mỹ và hai công dân Mỹ Brittney Griner và Paul Whelan bị giam giữ ở Nga theo đề xuất của Nga hồi tháng 6 vừa qua.

UKRAINE TUYÊN BỐ VÔ HIỆU HÓA CẦU TRỌNG YẾU Ở KHERSON

 Ukraine tuyên bố Nga không thể mang vũ khí hạng nặng và đạn dược qua cây cầu chiến lược ở tỉnh Kherson tại miền nam, sau khi nó liên tục bị pháo kích.

Giới chức Ukraine cho biết cầu Antonovsky dài 1.366 m là tuyến đường chính để Nga cung cấp vũ khí, đạn dược và lương thực cho lực lượng ở mặt trận Mykolaiv ở miền nam. Đòn tấn công mới đánh trúng những điểm đã chịu thiệt hại trước đó, khiến bất kỳ loại phương tiện giao thông nào cũng không thể qua cầu. Hiện tại lối vào cầu đã bị phong tỏa.

PHILIPPINES GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN MẮC ĐẬU MÙA KHỈ

Bộ Y tế Philippines cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong nước. Trường hợp nhiễm bệnh trên là một công dân từ nước ngoài trở về nước đầu tháng này. Hiện bệnh nhân này đã được cách ly.

Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ là một người Philippines, 31 tuổi, đã từng đi du lịch đến các quốc gia có ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ca bệnh đã được xét nghiệm và khẳng định dương tính với bệnh đậu mùa khỉ tại Viện Nghiên cứu Y học Nhiệt đới Philippines  vào ngày 28 tháng 7. Ca bệnh hiện đã xuất viện và được theo dõi, cách ly tại nhà.  

TAI NẠN GIAO THÔNG THẢM KHỐC TẠI NICARAGUA

 Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng xảy ra tại miền Bắc Nicaragua 

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra một ngày trước đó trên đường cao tốc Liên Mỹ đoạn qua tỉnh Esteli. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 13 người được cho là công dân Venezuela, 1 người Nicaragua, 2 người còn lại chưa rõ danh tính. Cảnh sát cho rằng vụ tai nạn xảy ra khi xe khách chạy quá tốc độ va chạm với 2 ô tô khác. Do va chạm khi di chuyển với tốc độ cao, tài xế xe khách đã mất lái khiến ô tô rơi xuống vực sâu khoảng 80 mét.
 

Quỳnh Hoa