Cụm tin quốc tế ngày 19/08: Thủ tướng Phần Lan phản ứng khi video cá nhân bị rò rỉ

Thủ tướng Phần Lan phản ứng trước video cá nhân bị rò rỉ; lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nước trên thế giới; WHO khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 bổ sung lần hai; Thái Lan chuẩn bị giới thiệu thị thực 10 năm...là những tin tức quốc tế nổi bật.

THỦ TƯỚNG PHẦN LAN PHẢN ỨNG TRƯỚC VIDEO BỊ RÒ RỈ

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết bà rất buồn khi những đoạn video ghi lại cảnh bà hát và nhảy cùng những nghệ sĩ và người có ảnh hưởng nổi tiếng tại địa phương được lan truyền trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông Phần Lan. Theo bà những đoạn phim này chỉ để cho bạn bè xem. 

Các clip ban đầu được đăng lên một tài khoản Instagram cá nhân. Bà Marin cho biết bà biết mình đang bị quay phim nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng video sẽ được công bố rộng rãi. Theo bà những video này là riêng tư và được quay trong không gian riêng. Đoạn video đang tạo ra các cuộc tranh luận ở Phần Lan. Trong khi một số người không hài lòng vì cách cư xử của bà Marin, số khác lại ủng hộ vì bà kết hợp được cuộc sống riêng tư với sự nghiệp của bản thân. Bà Marin cho biết video là tổng hợp các clip từ hai lần riêng biệt cách đây vài tuần. 

LŨ LỤT KHIẾN 17 NGƯỜI THIỆT MẠNG Ở TRUNG QUỐC

Lũ lụt do lượng mưa lớn gây ra ở tỉnh Thanh Hải, miền tây Trung Quốc đã khiến 17 người thiệt mạng, ngoài ra 17 người vẫn mất tích. Chính quyền địa phương đã cử một đội cứu hộ gồm 2.000 người và hơn 160 phương tiện tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai. Kể từ tháng 6, Trung Quốc đã phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt từ sóng nhiệt đến lũ lụt lịch sử. Chính phủ đã đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, mà theo họ sẽ ngày càng ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội.

MƯA LỚN GÂY LỞ ĐẤT, LŨ LỤT Ở NEW ZEALAND

 Tại Đảo Nam của New Zealand mưa lớn sau nhiều ngày đã gây lũ lụt và lở đất, và dẫn đến việc đóng cửa các con đường và trường học. Vùng Nelson đã bị ngập trong bùn sau nhiều trận lở đất, trong khi các con đường và sông ngòi bị ngập trong nước lũ. Các nhà chức trách cho biết người dân thuộc hơn 400 ngôi nhà ở thành phố Nelson đã phải sơ tán sau nhiều ngày thời tiết bất thường. 

WHO KHUYẾN NGHỊ TIÊM VACCINE COVID-19 BỔ SUNG LẦN HAI 

Trong thông báo mới nhất, các chuyên gia WHO nhấn mạnh việc tiêm ngừa covid-19 bổ sung lần hai nên được thực hiện sau 4-6 tháng của lần một và chỉ áp dụng đối với “nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất.”

Nhóm Cố vấn Chiến lược Miễn dịch của WHO cho rằng ngoài những người đã được tiêm liều vaccine cơ bản, thường bao gồm hai mũi, và những người đã được tiêm liều bổ sung lần một, có một số đối tượng nên được tiêm bổ sung lần hai. Trong đó có phụ nữ mang thai, người có bệnh nền như bệnh về hệ miễn dịch, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim phổi... Ngoài các đối tượng này, các nhân viên y tế cũng cần được tiêm bổ sung vaccine lần hai. WHO đưa ra khuyến nghị này dựa trên cơ sở quan sát sự suy giảm của hệ miễn dịch, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra. 

THÁI LAN CHUẨN BỊ GIỚI THIỆU THỊ THỰC 10 NĂM

Thái Lan đang chuẩn bị cho một chương trình thị thực mới có thời hạn lên tới 10 năm nhằm thu hút thêm nhiều chuyên gia nước ngoài tới nước này làm việc. 

Thái Lan sẽ cần khoảng một triệu lao động lành nghề để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, điện tử, y học và quốc phòng.  Thái Lan dự kiến bắt đầu nhận đơn xin cấp thị thực theo chương trình này từ ngày 1/9 theo 4 loại, gồm “Chuyên gia có tay nghề cao,” “chuyên gia làm việc từ Thái Lan,” “Công dân toàn cầu giàu có” và “Người hưởng lương hưu giàu có.” Yêu cầu cơ bản để được cấp thị thực là phải chứng minh tài tài sản ít nhất 1 triệu USD và thu nhập hàng năm là 80.000 USD, mặc dù các quy tắc này có thay đổi đôi chút giữa các nhóm khác nhau. Thái Lan kỳ vọng kế hoạch này sẽ mang lại khoảng 26 tỷ euro cho nền kinh tế đất nước trong thập kỷ tới.