Cụm tin Quốc tế sáng 16/5: Thượng Hải - Trung Quốc dỡ bỏ dần hạn chế phòng dịch Covid-19

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện cho Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO; Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine hội đàm tại Đức, Thượng Hải - Trung Quốc dỡ bỏ dần hạn chế phòng dịch Covid-19; Italia ngăn chặn âm mưu tấn công mạng tại Eurovision 2022 ... là những tin quốc tế sáng nay 16/5.

THỔ NHĨ KỲ NÊU ĐIỀU KIỆN CHO THỤY ĐIỂN, PHẦN LAN GIA NHẬP NATO

Để Thuỵ Điển và Phần Lan trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một số điều kiện, bao gồm việc Thụy Điển và Phần Lan phải ngừng hỗ trợ những kẻ khủng bố ở nước họ, đưa ra các đảm bảo an ninh rõ ràng và dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Berlin (Đức), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ không đe dọa bất kỳ nước nào hoặc tìm kiếm đòn bẩy nhưng đặc biệt phản đối về sự ủng hộ của Thụy Điển đối với nhóm chiến binh Đảng Công nhân người Quốc (PKK), bởi từ lâu, Ankara đã coi nhóm này là một tổ chức khủng bố.

Trước đó, trong ngày hôm qua 15/5, Phần Lan đã xác nhận nước này sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO và Thụy Điển dự kiến sẽ có hành động tương tự. Tuy nhiên, những quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây trở ngại cho tiến trình này, bởi bất kỳ quyết định nào về việc mở rộng NATO đều cần có sự chấp thuận nhất trí của tất cả 30 quốc gia thành viên trong liên minh.

NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ UKRAINE HỘI ĐÀM TẠI ĐỨC

Trong khuôn khổ cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO diễn ra tại thủ đô Berlin, Đức, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba  cho biết ông đã có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và khẳng định rằng vũ khí cùng hàng viện trợ khác đang trên đường tới Ukraine.

Trong bài phát biểu trực tuyến, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để xây dựng một khu vực Euro - Đại Tây Dương trở nên mạnh hơn.

Ông DMYTRO KULEBA Ngoại trưởng Ukraine: “Tôi đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm nay. Chúng tôi không để mất bất cứ cơ hội nào để ông ấy phối hợp với chúng tôi, đạt được những thoả thuận mới giúp Ukraine trở nên mạnh hơn, xây dựng một Châu Âu mạnh hơn và cũng như toàn bộ khu vực Euro - Đại Tây Dương.”

Trước đó, các Ngoại trưởng NATO đã nhóm họp với trọng tâm là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và "Khái niệm chiến lược" mới của NATO. Khái niệm này sẽ đề cập đến một loạt chủ đề như mối quan hệ với các quốc gia như Nga và Trung Quốc, các vấn đề như răn đe và phòng thủ, các thách thức liên quan đến an ninh của khối như tấn công mạng và mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh. Dự kiến, dự thảo "Khái niệm chiến lược" mới này sẽ được trình các nhà lãnh đạo NATO thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tới tại Madrid (Tây Ban Nha).

THƯỢNG HẢI (TRUNG QUỐC) DỠ BỎ DẦN HẠN CHẾ PHÒNG DỊCH COVID-19

Bắt đầu từ ngày hôm nay (16/5), trung tâm tài chính Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại theo từng giai đoạn sau nhiều tuần đóng cửa để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Đây là thông tin được chính quyền thành phố đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới tại đây bắt đầu giảm.

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 15/5, Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải, Trung Quốc Chen Tong cho biết, thời gian gần đây, chính quyền thành phố đang đẩy mạnh việc mở cửa các doanh nghiệp và cho phép người lao động trở lại làm việc để đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu.

Ông CHEN TONG - Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải, Trung Quốc: “Số lượng các địa điểm kinh doanh được vận hành trở lại trong thành phố đã tăng từ mức thấp nhất là chưa đến 1.400 cơ sở lên 10.625 cơ sở, số lượng đơn đặt hàng giao hàng thiết yếu hàng ngày cũng tăng lên mức 5 triệu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc “mở cửa có trật tự, hạn chế lây lan, kiểm soát hiệu quả và quản lý chặt chẽ.”

Trong đợt này, các địa điểm như trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, siêu thị, cửa hàng tạp hóa và các nhà thuốc sẽ mở cửa trở lại theo giai đoạn, trong khi các chợ truyền thống và các hiệu cắt tóc mở lại với công suất hạn chế. Hiện vẫn chưa rõ người dân thành phố có được phép ra ngoài tự do hay vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách.

Ông CHEN TONG - Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải, Trung Quốc: “Chúng tôi tin rằng, tình hình dịch bệnh được cải thiện, chúng ta sẽ có thêm những bước tiến lớn trong việc khôi phục lại hoạt động kinh doanh và thị trường. Khi đó, người dân sẽ được hưởng nhiều dịch vụ tiện ích tốt hơn.”

Trước đó, chính quyền Thượng Hải đặt mục tiêu dỡ bỏ hạn chế vào giữa tháng 5 khi không ghi nhận số ca mắc mới bên ngoài các trung tâm cách ly trong 3 ngày.

ITALIA NGĂN CHẶN ÂM MƯU TẤN CÔNG MẠNG TẠI EUROVISION 2022

Liên quan đến cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Châu Âu (Eurovision) năm 2022 diễn ra tại thành phố Turin, Italia, cảnh sát nước này cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công mạng của tin tặc nhằm vào vòng bán kết và chung kết của cuộc thi.
Theo đó, cảnh sát thành phố Turin, Italia cho biết, họ đã ngăn chặn được một số cuộc tấn công mạng, được cho là do nhóm tin tặc Killnet và chi nhánh của nhóm này là Legion thực hiện, trong quá trình bình chọn và biểu diễn của các thí sinh. Trước đó, nhóm Killnet tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công các trang web của một số cơ quan Italia, bao gồm Thượng viện và và Viện Y tế quốc gia.

Ngọc Anh