Cụm tin quốc tế sáng 24/11: Tổng thống Nga đến Armenia dự hội nghị thượng đỉnh CSTO

Tổng thống Nga đến Armenia dự hội nghị thượng đỉnh CSTO; Ukraine sơ tán người dân ở kherson; Bạo loạn nổ ra tại nhà máy sản xuất iPhone Trung Quốc; Lễ Tạ ơn bị ảnh hưởng bởi giá thực phẩm leo thang,... là những tin quốc tế đáng chú ý sáng 24/11.

TỔNG THỐNG NGA ĐẾN ARMENIA DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CSTO

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Yerevan của Armenia để tham gia một phiên họp của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO). Điện Kremlin trước đó đưa tin rằng, hội nghị thượng đỉnh tại Yerevan sẽ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác chính trong Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng. Tổng thống Putin dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Armenia bên lề sự kiện. Được thành lập từ năm 1992, tổ chức này bao gồm các nước thuộc Liên Xô trước đây, trong đó hiện nay có: Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Các hành động gây hấn nhằm vào 1 trong số các nước thành viên được xem như hành động gây hấn với tất cả các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể. Tổng Thống Nga đến Armenia dự hội nghị thượng đỉnh CSTO.

UKRAINE SƠ TÁN NGƯỜI DÂN Ở KHERSON

Thành phố tiền tuyến Kherson của Ukraine đã bắt đầu cung cấp các cuộc sơ tán tự nguyện cho người dân. Việc này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi thành phố này được chiếm lại bởi các lực lượng Ukraine.

Một số người dân Ukraine hiện đang xem xét việc rời đi đến nơi trú ẩn an toàn hơn ở các khu vực do Ukraine quản lý. Kherson vẫn không có điện hoặc nước kể từ khi lực lượng Nga rời đi. Thành phố này cũng liên tục bị pháo kích do vị trí chiến lược với một cây cầu chính bắc qua sông Dnipro. Các nhà chức trách Ukraine hôm 19/11 đã thông báo, sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ sơ tán cho người dân ở Kherson và các khu vực lân cận nếu họ muốn rời đi.

Vào ngày 22/11, quảng trường chính của thành phố Kherson thay vì hàng trăm người vẫy cờ ăn mừng thành phố được giải phóng bởi các lực lượng Ukraine trước đó thì hiện nay, ở nơi này có thể nhìn thấy hàng chục người dân bên trong các lều cung cấp trạm sạc miễn phí và đăng ký xe buýt di tản.

BẠO LOẠN NỔ RA TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT IPHONE TRUNG QUỐC

Foxconn đã xác nhận việc xảy ra bạo loạn tại nhà máy sản xuất iPhone ở Trung Quốc, sau khi xuất hiện nhiều video công nhân đụng độ với bảo vệ của nhà máy này trên mạng xã hội.

Trong loạt hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, hàng trăm công nhân Foxconn đã biểu tình, trong đó một số người đã đối đầu với lực lượng cảnh sát chống bạo loạn cùng những người mặc đồ bảo hộ. Được biết, vụ việc nổ ra do các công nhân ở đây cảm thấy bất bình về tiền lương và các điều kiện trong nhà máy. Foxconn đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 gia tăng tại nhà máy sản xuất iPhone ở Trung Quốc. Việc này đã khiến tập đoàn phải áp lệnh phong tỏa nhà máy nhằm kiểm soát dịch bệnh, dẫn đến khoảng 200.000 công nhân phải sinh hoạt trong điều kiện khép kín. Bạo loạn nổ ra tại nhà máy sản xuất iPhone Trung Quốc.

LỄ TẠ ƠN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI GIÁ THỰC PHẨM LEO THANG

Các gia đình ở Mỹ giờ đây phải trả nhiều tiền hơn cho kỳ nghỉ lễ Tạ ơn do giá cả các mặt hàng bao gồm cả lương thực đều đã tăng giá. Giá một bữa tối trong lễ Tạ ơn đã tăng 20% so với năm ngoái.

Những người nông dân đang phải chật vật đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của lạm phát gây ra, mặc dù họ vẫn đang cố gắng giữ cho giá nông sản không tăng quá cao trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn nhưng điều này có vẻ là bất khả thi trong tình hình hiện nay.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Cục nông trại Mỹ, giá của một con gà tây nặng 7kg đã tăng hơn 20% so với năm 2021, đưa giá món ăn không thể thiếu Lễ Tạ ơn này lên mức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử. 

QATAR DÙNG CÔNG NGHỆ XANH ĐỂ ĐÁP ỨNG LƯỢNG NGƯỜI ĐẾN VỚI WORLD CUP

Qatar đang nỗ lực ứng dụng các công nghệ xanh và sáng tạo để tiếp nhận và giải trí cho lượng lớn người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đổ về trong kỳ World Cup này.

Qatar là quốc gia có diện tích nhỏ nhất đăng cai World Cup, trong lịch sử 92 năm giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này. Vậy nên, nhiệm vụ quan trọng của ban tổ chức là cung cấp thêm chỗ để người hâm mộ giết thời gian trong những khoảng thời gian không diễn ra trận đấu. Nhiều địa điểm trong và xung quanh Doha, Qatar đã được chuyển đổi thành các khu vực mà người hâm mộ có thể nghỉ ngơi, vui chơi, và xem bóng đá. Người hâm mộ cũng được cung cấp nhiều lựa chọn về chỗ nghỉ chân từ căn hộ, biệt thự khách sạn đến các tàu du lịch, container hay những ngôi làng hoặc lều của người Ả Rập.