Những nội dung đáng chú ý tối 12/6: ASEAN ra tuyên bố chung về bán đảo Triều Tiên; Nga huy động lượng lớn xe tăng vào chiến trường Ukraine; Nga rút khỏi công ước Châu Âu về nhân quyền và Tổ chức Du lịch thế giới.
ASEAN RA TUYÊN BỐ CHUNG VỀ BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN
Trước sự gia tăng các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.
Tuyên bố nêu lập trường chung đối với những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế, tránh làm trầm trọng thêm tình hình và nối lại đàm phán tích cực. Tuyên bố cũng tái khẳng định sự sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng, bao gồm việc sử dụng các cơ chế do ASEAN lãnh đạo, chẳng hạn như Diễn đàn khu vực ASEAN để giảm leo thang căng thẳng nhằm mang lại một quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn; đồng thời nhấn mạnh rằng việc đạt được hòa bình và ổn định sẽ mang lại sự phát triển và thình vượng hơn cho Triều Tiên, cũng như cho toàn khu vực.
NGA HUY ĐỘNG LƯỢNG LỚN XE TĂNG VÀO CHIẾN TRƯỜNG UKRAINE
Nhằm duy trì ưu thế về hỏa lực, trang thiết bị và quân số trước Ukraine, Nga đã quyết định điều thêm lượng lớn xe tăng T-80BV được lấy từ các trung đoàn bảo vệ thủ đô Moscow và tung vào chiến trường Donbass.
Được biết những xe tăng T-80BV này được Nga thừa hưởng từ Liên Xô và chúng thường được trao nhiệm vụ bảo vệ những khu vực trọng yếu trong đó có thủ đô Moscow. Nga đã rút bớt những xe tăng này từ các đơn vị đang bảo vệ thủ đô Moscow để bổ sung cho chiến trường Ukraine. Tại những chiến tuyến nóng bỏng ở quanh Donbass, Nga vẫn cần những dòng vũ khí mạnh mẽ như xe tăng T-80BV để đối đầu với quân đội Ukraine. Chiến trường Ukraine đang tập trung chủ yếu tại khu vực miền Đông và với ưu thế đang nghiêng về phía Nga.
NGA RÚT KHỎI CÔNG ƯỚC CHÂU ÂU VỀ NHÂN QUYỀN VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH THẾ GIỚI
Cũng liên quan đến Nga, vừa qua nước này đã rút khỏi công ước châu Âu về nhân quyền và tổ chức du lịch thế giới.
Ngày 11/6, cổng thông tin pháp lý chính thức của Liên bang Nga đã công bố các tài liệu liên quan về việc Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước Châu Âu về nhân quyền (ECHR) ở Nga. Cụ thể, các quyết định của ECHR được thông qua sau ngày 15/3/2022, thời điểm Nga nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng Châu Âu, sẽ không được thực hiện, trong khi việc thanh toán bồi thường theo các quyết định của ECHR sẽ chỉ được thực hiện bằng đồng ruble và chỉ cho các tài khoản trong các ngân hàng của Nga.
Hôm 10/6, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh cho phép nước này rút khỏi Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO). Đề xuất trên được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Nga, bộ này đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan chính phủ liên quan. Bộ Ngoại giao Nga cho biết UNWTO được độc quyền bởi các nước Liên minh châu Âu, "những nước sử dụng nó cho lợi ích của riêng họ." Moscow chỉ trích hành động "chính trị hóa" các hoạt động của UNWTO và "phân biệt đối xử" đối với Nga.