Nga phá huỷ vũ khí phương tây viện trợ Ukraine; Nato ủng hộ lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ; Phản ứng trái chiều trước thoả thuận kiểm soát súng đạn ở Mỹ; Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 12 của WTO; Bắc Kinh, Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 diện rộng; Nga đổi thương hiệu McDonald's sang Vkusno & Tochka... là những thông tin trong cụm tin quốc tế tối 13/6.
NGA PHÁ HUỶ VŨ KHÍ PHƯƠNG TÂY VIỆN TRỢ UKRAINE
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố đã phá huỷ một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine ở miền Đông nước này. Trong số đó có cả các vũ khí được Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine.
Thông báo cho hay Nga đã phóng tên lửa vào một điểm tập kết vũ khí ở gần nhà ga tại Udachne, phá huỷ nhiều khí tài quân sự. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Nga tuyên bố phá huỷ vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Trước đó vào ngày 12/6, Nga đã tấn công một kho lớn chứa vũ khí của Mỹ và Châu Âu ở thành phố Ternopil, phía Tây Ukraine.
NATO ỦNG HỘ LO NGẠI CỦA THỔ NHĨ KỲ
Tổng thư ký NATO đã bày tỏ sự ủng hộ với lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, lí do để nước này phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy vậy, các bên được khuyến khích đối thoại để tìm được sự đồng thuận.
Trong chuyến thăm tới Phần Lan, Tổng Thư ký NATO Ông Stoltenberg đã có cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Ông Sauli Niinisto, trong đó ngài Tổng Thư ký đánh giá cao nỗ lực của 2 quốc gia Phần Lan và Thụy Điển trong việc đối thoại trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết các vướng mắc cũng như bất đồng của các bên. Ông cũng cho biết trong bối cảnh an ninh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ là chính đáng và NATO ủng hộ điều đó.
Ông Jens Stoltenberg - Tổng Thư Ký NATO: “Chúng tôi đã rất ngạc nhiên về lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên trong chính trị quốc tế, đó là những lý do cần thiết để xem xét nghiêm túc những gì đối tác của bạn đang nói và đó là những gì chúng tôi sẽ làm.”
Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn gia nhập NATO tháng trước trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tuy nhiên vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Ankara cáo buộc 2 quốc gia Bắc Âu đã hỗ trợ lực lượng vũ trang người Kurd, đối tượng mà Ankara coi là khủng bố. Phần Lan và Thụy Điển cũng cho biết 2 quốc gia này lên án chủ nghĩa khủng bố và sẵn sàng đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ.
PHẢN ỨNG TRÁI CHIỀU TRƯỚC THOẢ THUẬN KIỂM SOÁT SÚNG ĐẠN Ở MỸ
Một nhóm các Thượng nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa ngày hôm qua đạt được thỏa thuận về một khung lập pháp nhằm làm giảm các vụ xả súng ở Mỹ, bao gồm việc kiểm tra lý lịch chặt chẽ hơn đối với những người mua súng dưới 21 tuổi. Tuy nhiên đã có những phản ứng trái chiều trước thỏa thuận này.
Nhà hoạt động kiểm soát súng Christian Heyne cho rằng đây là một bước đột phá tiềm năng hướng tới luật kiểm soát súng mới quan trọng đầu tiên của Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Ông CHRISTIAN HEYNE - Nhà hoạt động kiểm soát súng: "Tôi nghĩ nó rất quan trọng. Đây là một phép thử cho thấy chúng ta có thể thông qua luật kiểm soát súng đạn ở đất nước này mà bầu trời không sụp đổ."
Những bình luận của ông Heyne hoàn toàn trái ngược với bình luận của ông Tom Jones, người đứng đầu Tổ chức Trách nhiệm Giải trình Hoa Kỳ bảo thủ, cho rằng dự luật của Thượng viện "đang đi sai hướng".
Ông TOM JONES - Chủ tịch Tổ chức Trách nhiệm Giải trình Hoa Kỳ: "Các thị trưởng đảng Dân chủ trên khắp đất nước nên trấn áp tội phạm. Bạn nhìn vào các thành phố như Philadelphia và Chicago - không thể kiểm soát bạo lực súng đạn ở những thành phố đó vì chính quyền không nghiêm túc trấn áp tội phạm."
Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ NRA cũng phản đối thỏa thuận kiểm soát súng. Dòng tweet của NRA có đoạn:"Các phương tiện truyền thông, các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động ghét súng đang bắt nạt các thành viên NRA và chủ sở hữu súng vì họ muốn chúng tôi từ bỏ. Chúng tôi sẽ không quỳ gối. Tu chính án thứ hai rất đáng để đấu tranh."
Những cuộc thảo luận về kiểm soát súng đạn lại nổi lên sau hàng loạt vụ xả súng thảm khốc ở nước Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, các nhà lập pháp của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa thể nhất trí về dự luật kiểm soát súng đạn.
HỘI NGHỊ CẤP BỘ TRƯỞNG LẦN THỨ 12 CỦA WTO
Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã khai mạc ngày hôm qua Trong cuộc họp kéo dài 4 ngày này, các nước thành viên WTO sẽ thảo luận các vấn đề như miễn áp dụng các yếu tố liên quan thương mại trong quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19, ứng phó với đại dịch, trợ cấp thủy sản, nông nghiệp, an ninh lương thực, cũng như vấn đề cải cách WTO.
Nhấn mạnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala kêu gọi tất cả các bên cùng hợp tác để vượt qua khó khăn. Tuy vậy, Bà Okonjo-Iweala thừa nhận con đường đi đến thỏa thuận sẽ không dễ dàng.
Bà NGOZI OKONJO-IWEALA -Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới: “Con đường phía trước khá là gập ghềnh, nhưng tôi có lạc quan là chúng ta sẽ đi đến thống nhất với 1 hoặc 2 trong số những vấn đề đã nêu ra trước đó."
Bà Okonjo-Iweala bày tỏ hy vọng WTO có thể đạt được nhiều kết quả hơn nữa tại cuộc họp lần này. Được biết, 164 thành viên của WTO đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận, có nghĩa là một thành viên duy nhất có thể cản trở tiến trình và các cuộc đàm phán thường kéo dài trong nhiều năm.
BẮC KINH, TRUNG QUỐC XÉT NGHIỆM COVID-19 DIỆN RỘNG
Chính quyền quận Triều Dương ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành chiến dịch xét nghiệm diện rộng trong ba ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay 13/6, nhằm khống chế sự lây lan của ổ dịch Covid-19 mới.
Thành phố đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, sau khi số ca nhiễm tăng đột biến gần 200 trường hợp, liên quan đến một quán bar tại quận Triều Dương. Khoảng 10000 người tiếp xúc gần với các khách hàng của quán bar được yêu cầu ở nhà. Một số trường học trong quận dự kiến sắp mở lại, song cũng phải hoãn kế hoạch này.
NGƯỜI DÂN NGA TRẢI NGHIỆM HƯƠNG VỊ CỦA “MCDONALD'S MỚI"
Do ảnh hưởng của căng thẳng giữa Nga với phương Tây, liên quan tới xung đột ở Ukraine, thương hiệu đồ ăn nhanh của Mỹ -McDonald's đã rút khỏi thị trường Nga sau gần 3 thập kỷ hoạt động. Nhưng người Nga không phải chờ đợi lâu bởi giờ đây đã có chuỗi Vkusno & Tochka (tạm dịch là "Ngon và chỉ thế thôi), vừa mới khai trương vào ngày 11/6.
Không còn chữ M màu vàng quen thuộc, hay món bánh Big Mac trứ danh, nhưng không vì thế mà cửa hàng Vkusno & Tochka vắng khách đến trải nghiệm "McDonald's mới."
Cửa hàng được khai trương đúng Ngày nước Nga (Quốc khánh Liên bang Nga), tại nơi mà cửa hàng McDonald's đầu tiên ở Nga khai trương vào ngày 31/1/1990.
Trong nhiều năm, cửa hàng này thu hút lượng khách nhiều nhất trong các chuỗi cửa hàng McDonald's trên thế giới.
Bà SARDANA DONSKAYA - Người dân Nga: "Mọi thứ đều tuyệt vời ở đây – đồ ăn ngon, không khí vui vẻ, sạch sẽ và phù hợp. Cái chính là chất lượng vẫn như cũ. Tôi đã ở đây vào ngày đầu tiên cách đây 32 năm, vì vậy trong 32 năm không có gì trở nên tồi tệ hơn, đối với đất nước chúng tôi, điều đó thực sự tuyệt vời. "
Ông KAI GRINEVICH - Người dân Nga : "Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc lịch sử này vào ký ức của mình. Việc mở cửa trở lại của McDonald's giống như sự quay trở lại lần thứ hai của Chúa "
Nhiều khách hàng cho biết hương vị của bánh burger không có gì thay đổi. Điều này cũng được thể hiện trong slogan của cửa hàng. Đó là “Tên gọi mới, nhưng tình yêu vẫn còn."
Sau khi rời khỏi Nga, chuỗi cửa hàng McDonald's đã được doanh nhân Alexandr Govor mua lại dưới hình thức nhượng quyền. Doanh nhân này đang có kế hoạch mở rộng lên 1000 cơ sở trong những năm tới, đồng thời điều chỉnh thực đơn theo thị hiếu.