• 3032 lượt xem
  • 03:50 04/05/2022
  • Xã hội

Cụm tin trong nước 03/05: Hàng trăm nghìn người đổ về sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất

40 triệu người có thể dùng căn cước công dân khi khám chữ bệnh; Phó Công an phường đánh phụ nữ ở tiệm tóc bị tạm đình chỉ công tác; Hàng trăm nghìn người đổ về sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; Đà Nẵng đón hơn 250 nghìn khách dịp lễ là những tin tức đáng chú ý chiều 03/05.

40 TRIỆU NGƯỜI CÓ THỂ DÙNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN KHI KHÁM CHỮA BỆNH

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến thời điểm này, cơ quan bảo hiểm đã liên thông cơ sở dữ liệu của 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đây là kết quả bước đầu thực hiện thí điểm việc sử dụng thẻ căn cước công dân  gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT.

Với việc đồng bộ dữ liệu này, 40 triệu người tham gia BHYT có thể sử dụng căn cước công dân  hoặc căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Cũng từ ngày 1/3, hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh đã cập nhật phần mềm, chấp nhận thẻ căn cước công dân  trong khám chữa bệnh BHYT mà không cần phải có thẻ BHYT.

PHÓ CÔNG AN PHƯỜNG ĐÁNH PHỤ NỮ Ở TIỆM TÓC BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC

Ngày 02/05, mạng xã hội lan truyền clip từ camera giám sát của một tiệm cắt tóc (ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) quay lại cảnh xô xát giữa người dân và một số người mặc sắc phục công an vụ việc xảy ra tối 28/4. Camera đã ghi lại cảnh nhóm người được cho là cán bộ và công an phường ở TP Cao Bằng đến nhà một người dân đòi bắt người rồi xô xát với phụ nữ. Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết người mặc quần áo trắng đánh chị M.K. là Phó công an phường Sông Bằng. Hiện giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh làm rõ vụ việc. 

HÀNG TRĂM NGHÌN NGƯỜI ĐỔ VỀ SÂN BAY NỘI BÀI, TÂN SƠN NHẤT 

Ngày 03/05, ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/04-01/05, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 100 nghìn khách, Nội Bài dự kiến cũng có tới gần 74 nghìn khách. Thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, dự kiến ngày 03/05, sân bay này sẽ khai thác 427 lượt chuyến bay với 74 nghìn khách. Để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, lãnh đạo sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách đi tàu bay vào các khung giờ cao điểm sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại Nhà ga hành khách T1; khuyến khích làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiosk check-in.

ĐÀ NẴNG ĐÓN HƠN 250.000 KHÁCH DỊP LỄ  

Kỳ nghỉ lễ 30/04-01/05 tiếp tục chứng kiến sự khởi sắc của ngành du lịch sau dịch bệnh. Trong đó, thành phố biển Đà Nẵng với chuỗi sản phẩm, hoạt động du lịch đặc sắc đã thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, nghỉ dưỡng. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tới thành phố này trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 03/5 đạt trên 250 nghìn lượt, tức là tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách nội địa là khoảng 246 nghìn lượt, chủ yếu từ các tỉnh, thành lân cận, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp này cũng đạt khoảng 7,4 nghìn lượt trên các đường bay từ Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Các khu điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố đều ghi nhận lượng khách tăng cao, trong đó Bà Nà Hills đón khoảng 50.000 khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách…