Cụm ý kiến cử tri về Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi): Thêm bác sĩ gia đình vào hệ thống khám chữa bệnh ban đầu

Bên lề kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của cử tri về Luật khám chữa bệnh

Bác sĩ BÙI VĂN HOÀNG -Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM : “Theo luật hiện tại thì Sở Y tế địa phương cấp chứng chỉ hành nghề nhưng theo dự thảo Luật này thì ghi là Bộ Y tế (BYT) cấp chứng chỉ hành nghề. Chúng tôi thấy là lượng y bác sĩ toàn quốc mà gom về 1 nơi là Bộ Y tế thì đúng là rất khó khăn cho BYT và có phần thiệt thòi cho người hành nghề Y. ”

Bác sĩ ĐỖ THANH TÙNG - Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk: “Hiện tại các tuyến y tế cơ sở thiếu rất nhiều về trang thiết bị máy móc, vật tư y tế. Gần đây, giữa Bộ Y tế và BHXH cũng có vướng mắc về chính sách (Thanh toán BHYT cho máy mượn, máy đặt- PV), làm giảm sút phần nào năng lực khám chữa bệnh của các bác sĩ. Bên cạnh đó, ở các tuyến y tế thấp hơn, nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao thiếu nhiều nên cần đẩy mạnh kiện toàn về cơ sở vật chất, con người”.

TS.BS NGUYỄN ANH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM : “Qua thực tế trải nghiệm đợt phòng chống dịch của TPHCM vừa qua, chúng ta thấy hệ thống khám chữa bệnh ban đầu không chỉ là trạm y tế phường xã hay TTYT mà nên có hệ thống các phòng khám ở các địa phương, hệ thống y tế tư nhân và tiến tới là bác sĩ gia đình…Phải như vậy mới có hệ thống y tế cơ sở lớn và mạnh trong thời gian tới”.

Dược sĩ NGUYỄN THỊ QUYÊN - Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk: “Tôi cũng công tác trong ngành Dược nên mong muốn Luật cần siết chặt công tác quản lý chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh để tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp, tạo điều kiện khám chữa bệnh cho người dân tốt nhất”.