• 1742 lượt xem
  • 22:31 29/06/2022
  • Xã hội

Cuộc chiến chống gian lận thi cử: Phải thực hiện nhiều giải pháp

Kì thi THPT Quốc gia luôn là một trong những sự kiện lớn, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Đảm bảo thi nghiêm túc, công bằng là trọng trách của cơ quan liên quan, nhất là trong bối cảnh thiết bị gian lận ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, thí sinh, nhà trường và toàn xã hội cũng phải nâng cao ý thức về vấn đề này.

Dịp nước rút trước kì thi, thầy cô trường THPT Trần Văn Lan, Nam Định không chỉ rà soát kiến thức cho học sinh, mà còn tổ chức học quy chế thi, nhắc nhở về việc thi cử nghiêm túc. Đây không chỉ là trách nhiệm của thí sinh, mà còn cần sự đồng hành của người lớn. Bởi khi nhà trường, phụ huynh gạt bỏ được gánh nặng thành tích trên vai các em, chắc chắn thí sinh cũng có thể yên tâm làm bài hơn.

Cô MAI VĂN LỪNG, Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định: “Từng giáo viên chủ nhiệm cũng nhắc nhở rất chi tiết thí sinh khi trên lớp. Đồng thời chúng tôi cũng gửi cái thông điệp này đến cha mẹ học sinh, để phụ huynh cũng nhắc nhở con em mình thực hiện kì thi nghiêm túc.”

Trong buổi làm việc của Đoàn công tác số 1, Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tỉnh Nam Định, vấn đề phòng chống gian lận cũng được quán triệt kĩ. Bên cạnh việc bố trí các phòng để đồ cho thí sinh cách phòng thi 25 mét nhằm ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao, cán bộ coi thi còn được tập huấn để phát hiện thiết bị tinh vi trong phòng thi.

Ông LÊ MỸ PHONG, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Trong các buổi tập huấn, đồng chí cán bộ công an Cục A05 còn mang thiết bị gian lận đến để thi phạm cho cán bộ coi thi, giúp nhận diện và phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời.”

Bên cạnh xử lý các vấn đề gian lận từ bên trong trường thi, việc phòng chống được phối hợp chặt chẽ từ bên ngoài.

Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG THỦY, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an: “Cần kí những cam kết với người dân khu vực xung quanh, có như vậy thì mới ràng buộc được trách nhiệm. Bên cạnh đó thì cũng cần bảo vệ khu vực cửa sổ tại các phòng in sao, chấm thi.”

Ông NGUYỄN HỮU ĐỘ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đề nghị các đồng chí bộ công an cũng bố trí người kiểm soát khu vực bên ngoài xung quanh. Vì để đồ cách phòng thi 25m nhưng ví dụ như phòng thi gần tường, họ để cái điện thoại gần tường rào, 1 góc nào đó, không cần nhà dân đâu, nếu không có ai quản lý thì cũng không được.”

Kì thi THPT Quốc gia năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/7. Đây là kì thi nhằm mục đích xét tốt nghiệp, đồng thời là căn cứ để một số trường đại học tuyển sinh đầu vào.

Đỗ Minh