• 1277 lượt xem
  • 04:46 07/01/2022
  • Xã hội

Chợ Tết trữ hàng, "bà hỏa" rình rập ở cửa

Chợ, trung tâm thương mại là một trong những loại hình cơ sở được xếp loại đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ và trên thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là dịp cuối năm khi lượng hàng hóa lớn được lưu kho.

Tết Nguyên đán cận kề là thời điểm nhu cầu mua sắm bắt đầu nhộn nhịp, đặc biệt là tại các chợ lớn. Để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, các tiểu thương ở các điểm chợ đều dự trữ khá lớn lượng hàng hóa. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ. Việc phòng cháy trong bối cảnh không dịch bệnh đã phải chú trọng, tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay tại Thủ đô, càng không thể chủ quan trước giặc lửa.
 
Hàng hóa xếp kín mất lối đi lại, quần áo xếp che luôn khu vực vòi cứu hỏa. Chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện có khoảng trên 2.000 sạp hàng kinh doanh chủ yếu là vải vóc, len sợi đều là mặt hàng dễ cháy, bén lửa. Cho nên việc chủ quan, không chấp hành ý thức như thế này rất có thể là nguy cơ cháy nổ.
 
Ông Đào Đình Phú - Tiếu thương chợ Đồng Xuân: Chợ thì chắc chắn có sự lộn xộn không thể ngăn nắp như siêu thị rồi, thật ra cũng vì mưu sinh, gian hàng bé, mọi người nhập thể nhiều hàng là lộn xộn.
 
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều gian hàng tại chợ phải đóng cửa do xuất hiện những ca F0, F1 việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy gặp không ít khó khăn.
 
Ông Nguyễn Phi Long - Trưởng phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân: “Việc tiếp cận tuyên truyền của chúng tôi phải theo 5K của Bộ y tế, đeo khẩu trang, tấm chắn, đứng cách 2m nên cũng khó khăn. Chúng tôi cũng cố gắng khắc phục”.
 
Hằng ngày, lực lượng bảo vệ chợ đồng Xuân ứng trực 24/24, giảm sát an ninh trật tự, an toàn cháy nổ qua hệ thống camera. Các góc chợ đều được bố trí bình cứu hỏa, họng cứu hỏa. Các tiểu thương cũng được diễn tập hướng dẫ khi không may hỏa hoạn xảy ra sẽ có phương án thoát nạn an toàn, không tập trung để đề phòng lây nhiễm chéo do Covid-19.
 
Bài học từ những vụ cháy lớn gần đây, và hẳn có những người dân ở đây đã thấm thía bài học năm 1994, lửa đã thiêu rụi toàn bộ chính ngôi chợ này. Hỏa hoạn là điều không ai mong muốn, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ nhưng chủ quan một chút sẽ gây nên hậu quả khôn lường.