Balzac, Dickens và Dostoevsky là 3 đại văn hào lớn của thế kỷ 19, họ đã để lại cho hậu thế rất nhiều những áng văn chương phản ánh cả một thời đại phát triển của châu Âu.
Mỗi tiểu thuyết gia tự mình nhào nặn nên một thế giới riêng mang đậm màu sắc cá tính của mình như Balzac là thế giới xã hội; Dicken là thế giới gia đình; Dostoevsky là thế giới dành cho cái tôi và cái chung. Và đã có một nhà văn, một nhà viết tiểu sử người Áo đã khắc họa chân dung của 3 đại văn hào này vào trong tác phẩm của mình – đó chính là Stefan Zweig và tác phẩm “Ba bậc thầy”. Trong chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của dịch giả Nguyễn Tuấn Bình để hiểu thêm về sức hút đặc trưng riêng của 3 nhà sáng tạo lỗi lạc thông qua cuốn sách “Ba bậc thầy” do NXB Tri thức ấn hành.
Dịch giả NGUYỄN TUẤN BÌNH: "Đây là tác phẩm “Ba bậc thầy” do một bậc thầy khác là Stefan Zweig viết. Stefan Zweig là một nhà văn, nhà soạn kịch, viết tiểu sử hàng đầu thế giới trước Thế chiến thứ hai. Ông có một sức làm việc rất mãnh liệt, khi mà thời điểm Thế chiến thứ hai kết thúc ông đã để lại cho chúng ta khoảng hơn năm mươi đầu sách và họ đã liệt kê rằng Stefan Zweig có số lượng đầu sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới hiện nay.
Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, nước Đức và những người nói tiếng Đức nói chung bị xa lánh ở toàn châu Âu, chính vì thế tác giả đã quyết định về lại quê nhà của mình và giành thời gian để viết tập tự luận văn chương về ba đại văn hào thế giới là Balzac, Dickens và Dostoevsky. Tác giả Stefan Zweig quan điểm rằng đó là ba đại văn hào lỗi lạc nhất của thế kỷ 19, ông đã xây dựng nên những tiêu chí thế nào là một nhà văn lỗi lạc: Họ phải là một nhà văn thể hiện được cá tính của mình thể hiện thông qua các nhân vật, và khi đặt từng tác phẩm của họ vào trong một hệ thống thì nó tạo nên dấu ấn của tác giả mà không gì có thể so sánh được. Trong tác phẩm “Ba bậc thầy”, vừa so sánh các tác giả với nhau, vừa so sánh tính cách, vừa nêu lên tiểu sử của các nhà văn,… Tác giả Stefan Zweig giúp chúng ta hình dung được chân dung của các đại văn hào đó bằng ngôn ngữ của văn chương và đặc biệt là bằng tài nghệ của tác giả, giúp phân tích tâm lý của từng nhà văn và những ảnh hưởng của đặc trưng tâm lí vào tác phẩm của họ ra sao,... Như vậy thông qua tác phẩm “Ba bậc thầy” tác giả đã đưa ra một tiểu luận văn chương về tiểu sử, về những gì thăng hoa nhất, đỉnh cao nhất của ba nhà văn này.
Tác giả Stefan Zweig chịu ảnh hưởng rất lớn từ Dostoevsky, người đã vượt qua được những ranh giới để nghiên cứu về ngành tâm lý học và đặt nền móng tâm lý học của con người trong thế kỷ 20 cho các nhà nghiên cứu khác như Sigmun Freud có thể nghiên cứu tiếp.
Hiện nay di sản mà tác giả Stefan Zweig để lại là khoảng 50 tác phẩm, một trong những tác phẩm nền tảng của ông chính là tác phẩm “Ba bậc thầy” này. Tác giả Stefan Zweig đã đưa ra những gợi ý cụ thể cho tất cả các bạn đọc về thế nào là một tác phẩm văn chương kinh điển, nên lựa chọn những quyển sách gì để đọc... Với nhà văn Balzac thì chắc chắn bạn phải đọc bộ “Tấn trò đời” nhưng trong bộ “Tấn trò đời” đó thì cũng rất mênh mông thì độc giả nên đi sâu vào tác phẩm nào… Rồi đối với Dickens thì bạn đọc phải tìm đọc những tác phẩm nào,… Đối với Dostoevsky thì tác giả đã đề cập cụ thể tác phẩm cần phải nghiên cứu như “Lũ người quỷ ám”, “Anh em nhà Karamazov”,… Như vậy có thể nói cuốn sách này chính là một ngọn đèn soi đường để độc giả có thể tìm hiểu được về những tác giả mà mình yêu thích dưới nhiều góc độ, cũng như nghiên cứu sâu hơn về những tác phẩm mà cho đến ngày hôm nay thời gian đã trả lời cho ta biết đó đều là những tác phẩm đi cùng năm tháng."