Cuốn sách tôi chọn: Chúng tôi đã sống như thế

Cố Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết từng là tác giả và đồng tác giả của hàng chục đầu sách nghiên cứu về giáo dục. Đến cuối đời, bà dành nhiều tâm huyết viết nên cuốn hồi ký "Chúng tôi đã sống như thế", ghi lại những hồi ức vừa gian nan vừa đẹp đẽ với người bạn đời son sắt là nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Cuốn sách còn giúp độc giả hiểu hơn về hoàn cảnh ra đời nhiều bài hát gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử nước nhà. Ban đầu, sách chỉ in tặng trong nội bộ gia đình và bạn bè thân thiết. Sau khi Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết qua đời, gia đình mới phối hợp cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh để xuất bản chính thức.

Trong chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay, nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái của tác giả - sẽ chia sẻ đôi nét về những điều sâu sắc xung quanh cuốn sách giản dị này. 

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

 

 

Thiện Đoan