Cuốn sách tôi chọn: "Những ý nghĩ khua vang căn bếp nhỏ" - tập tản văn đánh thức dậy hương vị món ăn

“Những ý nghĩ khua vang căn bếp nhỏ” là tập tản văn mới nhất của nhà thơ Nguyễn Bảo Chân. Chị viết về món ăn mà không chỉ đánh thức dậy hương vị của món ăn. Qua món ăn, chị muốn thức dậy hương vị của ký ức, của kỷ niệm, của thời đại, của yêu thương và khát vọng. “Những ý nghĩ khua vang căn bếp nhỏ” do NXB Văn học và nhà sách Liên Việt ấn hành.

Ngay sau đây, xin mời quí vị và các bạn đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của tác giả cuốn sách - nhà thơ Nguyễn Bảo Chân!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam