Cuốn sách tôi chọn: "Sinh năm 1972- Khát vọng sống" - "Bộ phim" bằng lời của tác giả Nguyễn Cảnh Bình

Tự truyện là một thể loại văn học khá hấp dẫn người đọc vì đó là trải nghiệm riêng tư của một người, gắn với các bối cảnh lịch sử - xã hội cụ thể mà nếu khéo viết sẽ trở thành một bộ phim tư liệu sống động và thú vị, gợi mở nhiều ý tưởng mới.

Trong chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một “bộ phim” như vậy: cuốn tự truyện “Sinh năm 1972 – Khát vọng sống” của tác giả Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books. Và có lẽ không ai có thể kể về bộ phim của mình hay bằng các đạo diễn, cũng như không ai có thể chia sẻ về nguồn cảm hứng được gửi gắm trong các cuốn tự truyện nhiệt huyết bằng chính tác giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tác giả Nguyễn Cảnh Bình về cuốn tự truyện đã được ông ấp ủ rất lâu này. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!