• 2397 lượt xem
  • 14:42 01/04/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: "Sống tử tế" - Bộ sách có nhiều bài học thú vị giúp rèn luyện đức tính và nhân cách của trẻ

Từ năm 2018 đến nay, bộ sách “Sống tử tế” đã được nhiều trường học trên cả nước cập nhật tới học sinh và đã để lại dấu ấn tốt đẹp. Không chỉ với trẻ nhỏ, bộ sách " Sống tử tế" còn được coi là 1 trong những bộ sách giúp dạy con hiệu quả, có nhiều bài học thú vị trong việc rèn luyện đức tính và nhân cách của trẻ. Hãy cùng VNNM lắng nghe những chia sẻ của ca sĩ Nguyễn Phương Thanh về bộ sách này.

Ca sĩ NGUYỄN PHƯƠNG THANH: “Bộ sách “Sống tử tế” do GNH- cộng đồng sống tử tế biên soạn. Đúng như tên gọi của nó thì bộ sách “Sống tử tế” giúp định hướng những thói quen hành vi cho trẻ. Thông qua các câu chuyện của các bậc hiền nhân trên thế giới. Qua đó sớm hình thành cho trẻ những cốt cách, nhân cách của các bậc vĩ nhân.”

Bộ sách gồm 10 quyển, thuộc 10 chủ đề, 10 đức tính tốt đẹp của con người như là: khiêm nhường, mạnh mẽ, hiếu thảo, nhân ái… và bộ sách đã có tầm  ảnh hưởng lớn đến các con trong lứa tuổi đang hình thành nhân cách.

Bộ  sách có rất nhiều thông điệp giá trị và ý nghĩa, những mẩu truyện ngắn rất hay và sinh động. Hình ảnh cũng rất phong phú và rực rỡ thu hút các con. Quyển sách giúp các con cân bằng và quản lý cảm xúc tốt hơn, giúp các con trưởng thành và tự lập hơn trong cuộc sống, giúp các con phát triển trí tuệ trên nền tảng đạo đức, tăng khả năng tư duy về các việc làm của mình trên cơ sở là nguyên nhân và kết quả. Quyển sách cũng giúp bố mẹ gắn kết với các con hơn và nhẹ nhàng hơn trong việc giáo dục nuôi dưỡng nhân cách cho con

Mỗi chương đều có một giá trị rất lớn và có một câu chuyện tác động rất mạnh mẽ đến các con. Đó là câu chuyện “Quyết tâm không nói dối” của Gandi. Đây là một câu chuyện mà Phương Thanh nghĩ rằng sẽ tác động rất lớn đến sự trung thực của các con, giúp các con bỏ thói quen nói dối nếu các con đang có thói quen ấy.

Những đức tính như là khiêm nhường, hiếu thảo, nhân ái, mạnh mẽ thì mình nói với con, có thể con không hiểu nhưng sau khi đọc những quyển sách này, qua các câu chuyện thì các con rất dễ thẩm thấu và qua đấy hằng ngày khi mình đưa ra những ví dụ như ở trong truyện thì con rất hiểu và có sự thay đổi rõ rệt trong cách ứng xử của các con hằng ngày

Tôi cũng có các con ở trong lứa tuổi hình thành phát triển nhân cách và tôi thấy rằng các con được cảm nhận và cảm hóa rất nhiều sau khi được bố mẹ đọc cho  nghe câu chuyện ý nghĩa này. Và sau mỗi câu chuyện, trong quyển sách còn có những bài học rút ra cho các con và những câu hỏi  giúp các con phát huy, phát triển tư duy của mình để đưa ra những cách hành xử đúng đắn ở trong cuộc sống như thế nào
Bộ sách này tưởng chừng như là chỉ dành cho trẻ con nhưng đối với người lớn thì Phương Thanh cảm thấy nó cũng vô cùng thiết thực, bởi vì những đức tính tốt đẹp này thì bất kể ai cũng cần thiết, cần có để vun bồi nhân cách, đạo đức cho bản thân mình và Phương Thanh nghĩ rằng là, không gì giá trị hơn khi cả nhà cùng đọc sách cho nhau nghe, và cùng rút ra những bài học để áp dụng trong cuộc sống.

Nhật Thảo