Cương quyết thu hồi nhà ở xã hội bán không đúng đối tượng

Trả lời báo chí về vấn đề cò mồi lợi dụng sự khan hiếm của nhà ở xã hội để bán kiếm tiền chênh lệch, tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Bộ đã yêu cầu các địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh xử lý kịp thời, nếu phát hiện sai, bán không đúng đối tượng thì cương quyết phải thu hồi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết hiện nay các quy định về đối tượng được mua nhà ở xã hội đã đầy đủ, mặc dù vậy thời gian qua, tại một số dự án ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đắk Lắk… qua báo chí phản ánh có hiện tượng có đối tượng trung gian cò mồi lợi dụng sự khan hiếm nhà ở xã hội đã rao bán trên mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án và thị trường bất động sản, thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết: thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nhị định, các bộ, ngành cũng ban hành nhiều thông tư để giải quyết những vướng mắc như Bộ Tài chính đã có giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đề xuất tháo gỡ những quy định pháp luật liên quan về đất đai. Đồng thời bộ Xây dựng có nhiều đề xuất tháo gỡ, nhất là Nghị định sửa đổi các nghị định trong lĩnh vực xây dựng, tháo gỡ liên quan các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thời gian qua, nhất là nhóm chính sách về nhà ở xã hội đã được đề xuất và sửa đổi theo Luật Nhà ở.

 

Thùy Linh - Minh Công