5 ngày trước giờ bóng lăn trên sân cỏ Qatar (20/11), các cơ sở sản xuất gốm tại xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tất bật với việc sản xuất mô hình cúp vàng thế giới nhằm phục vụ nhu cầu của người hâm hộ môn thể thao vua.
Chủ một cơ sở sản xuất tại Bát Tràng thông tin, năm nay, gia đình ông dự kiến sản xuất khoảng 5.000 cúp bằng thạch cao, nhiều gấp 1,5 lần so với mùa World Cup 4 năm trước. Do giá nguyên vật liệu tăng cao, mỗi chiếc bán ra tại xưởng tăng lên một chút, thấp nhất từ 70.000 đồng/chiếc.
Mỗi chiếc cúp được tách khỏi khuôn có trọng lượng từ 0.7-1,2kg. Sau khi gọt bỏ các chi tiết thừa, cúp được đem phơi khô khoảng 3-5 ngày rồi phủ các lớp sơn và nhũ, giúp các đường nét của sản phẩm nổi bật hơn.
Cúp vàng World Cup thật cao 36,5cm, được làm từ 5kg vàng 18 carat, đường kính đế 13cm, gồm hai lớp đá xanh, phía dưới có dòng chữ FIFA World Cup. Còn cúp giả sản xuất tại Bát Tràng được các chủ xưởng khẳng định có tỷ lệ, kích thước và chi tiết hình tượng giống 95% so với cúp thật.
Theo khảo sát, mỗi chiếc cúp thành phẩm đã phủ màu vàng có giá dao động từ 100.000-200.000 đồng, còn mẫu thô cho khách mang về tự vẽ bán tại xưởng từ 25.000-40.000 đồng.
Giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 tại 8 sân vận động của Qatar. Trận khai mạc diễn ra giữa chủ nhà Qatar với Ecuador lúc 19h ngày 20/11 (23h theo giờ Việt Nam).
(*) Nguồn: Vietnamnet