Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ đất nước, giờ đây, khi trở về với cuộc sống đời thường, những thanh niên xung phong năm xưa vẫn khắc sâu lời dạy của Bác, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đồng đội vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong 5 năm qua, các cấp hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Đắk Lắk chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” được 9 tỷ 232 triệu đồng. Từ số tiền này, Hội đã xây dựng, sữa chữa gần 140 căn nhà tình nghĩa; trao 171 sổ tiết kiệm và hàng nghìn suất quà cho hội viên cựu TNXP nghèo, gia đình chính sách có công với cách mạng. Ngoài ra, các cấp hội còn phát động, triển khai nhiều phong trào, mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khi đau ốm, hoạn nạn.
Thấm nhuần lời dạy của Bác nhiều cựu TNXP đã vượt khó phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.Hằng năm vào các ngày lịch sử, truyền thống của Hội, Ngày Thương binh liệt sĩ... các cấp Hội Cựu TNXP còn phối hợp với các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh tổ chức về nguồn thăm viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội.