Cựu Tổng thống Donald Trump trình diện trước Tổng Chưởng lý New York

Ngày 10/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Văn phòng Tổng Chưởng lý New York ở Hạ Manhattan để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của gia đình ông.

Ngày 10/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Văn phòng Tổng Chưởng lý New York ở Hạ Manhattan để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của gia đình ông.

Tổng Chưởng lý New York Letitia James sẽ xem xét liệu tập đoàn Trump Organization có thổi phồng các giá trị bất động sản thực hay không. Ông Trump và 2 người con cả, ông Donald Trump Jr. và bà Ivanka Trump đã tìm cách tránh ra khai báo nhưng không thành.

Tuy nhiên, khi đến nơi, ông Trump đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến cáo buộc gian lận trong hoạt động kinh doanh của gia đình. Ông cho biết mình “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc phải viện dẫn tu chính án thứ 5, cho phép công dân được giữ im lặng để bảo vệ mình trong các cuộc thẩm vấn. Người phát ngôn của Tổng Chưởng lý James và luật sư của ông Trump hiện chưa bình luận gì về việc này.

Cuộc thẩm vấn trên diễn ra vài ngày sau khi Cơ quan Điều tra liên bang (FBI) đã tiến hành lục soát nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ tại bang Florida, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc ông đã mang trái phép các tài liệu mật từ Nhà Trắng về đây sau khi rời nhiệm sở tháng 1/2021.