Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc với những tội danh gì?

Một chi tiết được dư luận Mỹ quan tâm là bản cáo trạng được công bố tại phiên tòa. Trong đó, 34 cáo buộc nhắm vào ông Trump đều xoay quanh tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Giới quan sát đã đưa ra một số phân tích về bản cáo trạng để đánh giá khả năng cựu tổng thống có bị kết án hay không.

Công tố viên Alvin Bragg cho biết hồ sơ kinh doanh đã bị làm sai lệch vào năm 2017 với mục đích che giấu hành vi phạm tội liên quan đến chiến dịch năm 2016.

Các tài liệu buộc tội cho biết Luật sư Cohen đã thương lượng một khoản tiền bịt miệng với diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để “đảm bảo sự im lặng của bà Daniels’ và ngăn chặn việc tiết lộ thông tin gây tổn hại trong những tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống.”

Các công tố viên cho biết séc đã được chi hàng tháng - bao gồm một số đến trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của ông Trump cho Cohen. Họ cáo buộc những khoản này được ngụy tạo thành các khoản thanh toán cho luật sư trong khi thực tế không phải vậy. Theo các công tố viên, cách mà các khoản thanh toán được ghi lại một cách sai lệch trong hồ sơ của công ty là xương sống của tội mà ông Trump đang bị cáo buộc.

Cáo buộc cũng trích dẫn lời nhận tội của luật sư Cohen, cho biết luật sư này đã làm việc theo chỉ đạo của ông Trump để thu xếp thanh toán cho hai người phụ nữ, Karen McDougal và Daniels, để ngăn chặn những câu chuyện có thể gây hại cho ông Trump.

Theo luật New York, việc giả mạo hồ sơ kinh doanh có thể là một tội nhẹ, có thể bị phạt không quá một năm tù. Tuy nhiên, nó có thể được nâng lên thành trọng tội nếu mục đích là thúc đẩy hoặc che giấu một tội khác.