Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện CNN và các công ty truyền thông lớn khác

Một tin tức đang nhận được sự chú ý của báo chí quốc tế là việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn kiện hãng tin CNN về tội phỉ báng. Ông Trump yêu cầu được bồi thường 475 triệu USD do CNN đã thực hiện chiến dịch bôi nhọ và vu khống đối với ông. Cuộc chiến pháp lý này sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng nào. Đây là vấn đề được nhiều tờ báo quan tâm bình luận.

Báo The New York Times đăng tải bài viết với tiêu đề: Ông Trump kiện CNN vì tội phỉ báng, yêu cầu được bồi thường 475 triệu USD.

Theo bài viết, đơn kiện dài 29 trang, trích dẫn nhiều lần các người dẫn chương trình và khách mời của CNN chỉ trích ông Trump về các chính sách của ông và việc ông đặt câu hỏi về kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020.

Bài báo cũng cho biết, trong cả sự nghiệp kinh doanh và chính trị của mình, vị cựu Tổng thống Mỹ vốn đã nhiều lần đe dọa và nộp đơn kiện các tổ chức truyền thông mà ông cho rằng đưa tin không bằng hoặc thiếu tôn trọng.

Tác giả bài viết cho rằng, mặc dù ông Trump hiếm khi theo đuổi các vụ kiện này, nhưng động thái “tấn công” vào các phương tiện truyền thông đã trở thành một phần trong thông điệp chính trị của ông Trump.

Theo hãng tin Reuters, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đệ đơn kiện các công ty truyền thông lớn khác “trong một vài tuần và một vài tháng tới”, và thậm chí có thể sẽ có hành động chống lại Ủy ban Điều tra về Bạo loạn Đồi Capitol của Hạ viện Mỹ.

Ông Trump, 76 tuổi, hiện đang phải đối mặt với nhiều rắc rối về pháp lý, bao gồm cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ của chính phủ Mỹ tại dinh thự riêng Mar-a-Lago sau khi đã rời nhiệm sở vào tháng 1/2021.

Tháng trước, Tổng chưởng lý New York Leticia James đã kiện ông Trump, cáo buộc ông nói dối các ngân hàng và công ty bảo hiểm về giá trị tài sản của mình.

Kim Ngọc