Đã có cơ sở pháp lý để giảm số lượng vụ việc lừa đảo trực tuyến

Trước tình trạng cuộc gọi lừa đảo Deepfake đang diễn ra ngày càng nhiều, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi người dân cần hết sức cảnh giác trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và cho rằng, đến nay, đã có nhiều cơ sở pháp lý được xây dựng để giảm thiểu số lượng và thiệt hại. Chỉ cần có thêm thời gian để triển khai tích hợp đồng bộ các giải pháp.

Ông Trần Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cuộc gọi lừa đảo deepfake có nhiều điểm bất thường như khuôn mặt người gọi thiếu cảm xúc, hướng đầu và cơ thể không nhất quán, màu da bất thường, hay kẻ gian sẽ ngắt giữa chừng rồi thông báo mất sóng, sóng yếu. Đặc biệt, có một yếu tố mà người dân cũng cần phải lưu ý đó là thông tin người nhận tiền hoàn toàn rất xa lạ với người thân của mình. Điều này có nghĩa rằng, tình trạng tài khoản ngân hàng hay sim viễn thông rác vẫn còn diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để được xử lý dứt điểm.

Do đó, để hạn chế thiệt hại của những vụ lừa đảo trực tuyến, người dân cần nâng cao cảnh giác khi liên hệ trên môi trường mạng và có thể sử dụng các biện pháp trực tiếp như gặp mặt hoặc gọi điện qua thông tin di động để kiểm tra tính xác thực.