• 1877 lượt xem
  • 22:47 19/01/2022
  • COVID-19

Đã đến lúc mở cửa lại trường học

Đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến nhiều ngành trong đó có giáo dục. Các em học sinh phải học rực tuyến trong 1 thời gian dài kèm theo nhiều hệ lụy. Cần sớm mở cửa lại trường học là ý kiến mà các đại biểu đều thống nhất tại hội thảo trực tuyến mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức vào sáng 19/01.

Hội thảo nhằm đánh giá tác động của việc dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đến nay, việc tiêm phủ vắc-xin ở trẻ em từ 12-17 tuổi trên cả nước đã đạt trên 70%, tỉ lệ phủ vắc-xin trong cộng đồng cũng đạt mức cao, vì thế việc mở cửa trường học lúc này là rất cần thiết và có cơ sở.

GS.TS PHẠM MẠNH HÀ-Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục: “Những tai nạn, thương tích mà trẻ em gặp phải khi học tập trực tuyến gia tăng rất cao như trường hợp bị giật điện, căng thẳng, có hành vi tự hủy hoại bản thân…Nhiều cha mẹ thấy rằng để con ở nhà nguy cơ còn cao hơn để con đến trường.”

Đối với nhóm trẻ từ 5-11 tuổi, các em cũng cần sớm được trở lại trường.

Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - Thứ trưởng Bộ Y tế: “Tỷ lệ nhiễm của các cháu trong kỳ đại dịch vừa qua là rất thấp. Khả năng trở nặng ở nhóm tuổi này là cực kỳ thấp. Khi cha mẹ đã trở lại công việc bình thường thì việc việc chăm sóc, theo dõi các cháu sẽ bị hạn chế và không đâu hết, trường học sẽ giúp cho việc chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục kỹ năng xã hội cho các cháu. Đây là vấn đề quan trọng hơn so với những lo ngại về dịch bệnh."

Một yếu tố cũng rất cần thiết để mở cửa trường học trở lại là sự chung tay của người thân trong gia đình. Ngoài việc thực hiện các biện pháp 5K ngay tại nhà, việc người lớn tiêm đủ vắc-xin, hình thành miễn dịch cộng đồng cũng chính là 1 cách để trẻ an toàn và sớm quay lại nhịp sống bình thường.

Đỗ Minh