• 1917 lượt xem
  • 19:32 17/05/2023
  • Xã hội

Đã đủ điều kiện quản lý thuốc lá thế hệ mới theo luật hiện hành

Từ nhiều năm qua, thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng… đã được sử dụng phổ biến như thuốc lá điếu truyền thống. Tuy nhiên, việc chỉ mới quản lý được thuốc lá truyền thống mà chưa có bất kỳ hình thức chế tài hay áp dụng khung pháp lý cụ thể đối với các loại thuốc lá thế hệ mới này hiện đang dẫn đến nhiều bất cập cho xã hội.

Thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) là dạng thuốc lá sử dụng công nghệ để giải phóng nicotine bằng cách làm nóng nguyên liệu thuốc lá (đối với thuốc lá làm nóng) hoặc hóa hơi tinh dầu (đối với thuốc lá điện tử), thay vì trực tiếp đốt cháy điếu thuốc như thuốc lá điếu truyền thống. TLTHM du nhập vào Việt Nam gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa được áp dụng quy định cụ thể dưới sự quản lý của Nhà nước, gây ra nhiều hệ lụy như thất thu thuế, kiểm soát chất lượng, đối tượng và phạm vi sử dụng. Ngoài ra, việc mua bán thuốc lá điện tử lậu tràn lan hay tự pha chế, thậm chí làm vỏ bọc chứa chất cấm trá hình có thể dẫn đến những nguy cơ khác cho sức khỏe.

Nghị định số 106/2017 về các biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi, bổ sung một số điểm về kinh doanh thuốc lá của Nghị định 67/2013/NĐ-CP. Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất chính sách quản lý TLTHM. Do đó, để quản lý TLTHM cấp thiết phải có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh, đối tượng sử dụng.

Được biết, Bộ Khoa học - Công nghệ đã xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho nhóm TLTHM để đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Tháng 12/2020 cơ quan này đã ban hành quyết định về việc công bố 3 tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm thuốc lá làm nóng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý đã thống nhất cần đưa các sản phẩm TLTHM, đặc biệt là sản phẩm có chứa nguyên liệu thuốc lá như thuốc lá làm nóng, vào phạm vi điều chỉnh của luật hiện hành do đã phù hợp với định nghĩa trong luật.

Các chuyên gia y tế cho rằng, cần nhanh chóng đưa TLTHM vào diện quản lý bởi không thể cấm tuyệt đối loại hình này. Hơn nữa, việc bổ sung các quy định trong luật sẽ định nghĩa rõ hơn các hành vi sử dụng, ngăn chặn các đối tượng không đủ tuổi, đã cai thuốc lá sử dụng TLTHM. Qua đó, công tác quản lý nhà nước được tốt hơn, các cơ quan pháp luật cũng có căn cứ trong quá trình phòng, chống thuốc lá nhập lậu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Sơn - Nguyễn Bình - Hữu Ái