Đà Nẵng: Bão Noru đổ bộ gây mất điện diện rộng

Sáng nay 28/9, bão Noru – cơn bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh ven biển Miền trung nước ta với tâm bão là Quảng Nam – Đà Nẵng. Mặc dù đã hạ cấp so với dự báo trước đó, nhưng bão cũng gây mưa to, gió lớn với cường độ bão mạnh cấp 11 – 12, giật cấp 14.

Tại Đà Nẵng, do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão Noru trong suốt đêm qua, mưa to kèm gió giật rất mạnh khiến nhiều cây xanh ngã đổ, nhiều khu vực mất điện.

Ghi nhận lúc 4h00 sáng tại Đà Nẵng, sức gió giật cấp 8, lượng mưa 106-198m. Theo thống kê ban đầu, riêng tại Đà Nẵng mưa to gió lớn đã làm tốc mái 2 nhà, 172 trạm biến áp mất điện, sau đó đã khôi phục được 89 trạm, ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Một số khu vực bị ngập cục bộ như ở Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê.

Tại quận như Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, tình trạng mất điện diện rộng đã xảy ra từ khoảng 1h sáng. Đến khoảng 4h, bão Noru với sức gió hơn 130km/h vẫn đang quần thảo ngoài khu vực biển Đà Nẵng, sóng rất lớn.

Họp ban chỉ đạo phòng chống bão ngay trong đêm, lãnh đạo Đà Nẵng cho biết, đối với 60 ngư dân còn trên thuyền, địa phương đã nỗ lực hết sức vận động nhưng các ngư dân trốn tránh. Hiện lực lượng biên phòng đang túc trực để ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Nguyễn Hùng