Đà Nẵng loay hoay xử lý khi bãi rác lớn nhất đang sắp quá tải

Bãi rác Khánh Sơn – bãi rác lớn nhất ở Đà Nẵng đang quá tải khi mà giải pháp công nghệ lò đốt đã không thể thực hiện. Chính quyền địa phương đang phải chạy đua với thời gian trước khi quỹ đất để chôn lấp rác cạn dần, trong khi những dự án xử lý rác tiên tiến hơn thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Mùi hôi nồng nặc đến nỗi phải đóng cửa mới ăn nổi cơm, đây là nỗi khổ của hàng ngàn hộ dân sống trong bán kính 500m quanh bãi rác Khánh Sơn. Mỗi ngày, thành phố Đà Nẵng thải ra hơn 1000 tấn rác, phần lớn được chuyển về đây, xử lý bằng cách chôn lấp, gây ra nhiều hệ lụy môi trường.

Hiện bãi rác Khánh Sơn đã đầy 5 trên 6 hộc rác, nhiều khả năng sẽ không thể quá 7 hộc vì đã cạn quỹ đất. Tuy nhiên, ngân sách để xử lý rác thấp, trong khi chi phí cho công nghệ chôn lấp lại rẻ hơn đáng kể so với các công nghệ tiên tiến khác, khiến đây vẫn đang là phương án khả dĩ nhất lúc này.

Để xử lý rác thải bền vững và bảo vệ môi trường, thành phố Đà Nẵng giao đất cho Công ty môi trường đô thị Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy xử lý 650 tấn chất thải rắn/ngày đêm và chất thải nguy hại từ năm 2014, đến năm 2016 thì đi vào hoạt động. Điều đáng nói là nhà máy này hoạt động vỏn vẹn 6 tháng vì lý do thu không đủ chi rồi án binh bất động đến nay.

Hiện thành phố Đà Nẵng đang gấp rút triển khai nhà máy xử lý 1000 tấn/ngày đêm, đồng thời tìm hướng tái khởi động nhà máy xử lý rác cũ. Cả hai công trình này vẫn bỏ ngỏ thời hạn đi vào hoạt động nên những người dân nơi đây chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi những ảnh hưởng xấu về môi trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng - Ninh Tùng