Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm, chống "siêu bão"

Lo ngại bão Noru đổ bộ và thiếu hụt lương thực, thực phẩm, đồng thời các chợ dừng hoạt động từ 12h trưa nay 27/9, người dân Đà Nẵng đã đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ. Ghi nhận của PV THQH tại các chợ và siêu thị trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại chợ Đống Đa, người dân cũng tranh thủ mua lượng thực phẩm nhiều hơn ngày thường, các mặt hàng tươi sống như: thịt, cá, hải sản, rau, củ, quả và đồ khô bán hết nhanh chóng.

Chị HỒ XUÂN THỦY NGỌC, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng: “Bão đến thì tôi cũng như mọi người, ai cũng lo lắng trong lòng, cũng sợ cúp điện, sợ không có lương thực nên vội vã đi mua để về chuẩn bị cho gia đình”.

Ghi nhận thực tế tại các chợ dân sinh, nguồn hàng hóa, thực phẩm khá dồi dào, đảm bảo cung ứng cho nhu cầu tăng vọt của người dân, đồng thời giá chỉ tăng nhẹ.

Anh NGUYỄN QUANG PHÁP, Tiểu thương: Từ hôm qua đến giờ là số lượng người đi chợ rất đông, gấp đôi thường ngày. Lượng hàng đủ cung cấp nhưng không đủ nhân công để làm, giá cả như ngày thường, không chênh lệch gì”.

Chị TRƯƠNG THỊ HÀ, Tiểu thương: “Do ảnh hưởng bão nên người đi chợ rất đông. Bán một buổi thôi rồi buổi chiều nghỉ”.

Cùng với việc tích trữ thêm lương thực thực phẩm, người dân cũng khẩn trương chèn chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ. Các lực lượng cũng tiếp tục cắt tỉa cây xanh, hạ các băng rôn, biển quảng cáo, che chắn các tòa nhà, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão. UBND TP Đà Nẵng cũng ra thông báo, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay 27/9.

Nguyễn Hùng