Đà Nẵng: Nhà máy nước nghìn tỉ xây xong nửa năm, chưa vận hành

Nhà máy nước Hòa Liên tại Đà Nẵng là dự án trọng điểm đảm bảo an ninh nguồn nước cho thành phố nhưng lại bị chậm đưa vào vận hành nhiều tháng nay, trong khi mùa cao điểm nắng nóng và nguy cơ thiếu nước, nhiễm mặn nước được dự báo là tiếp tục nghiêm trọng. Mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra và yêu cầu đưa vào vận hành ngay trong cuối tháng 3 này.

Nhà máy nước Hòa Liên được đầu tư với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng, công suất 120 ngàn m3/ngày đêm nhằm đảm bảo nguồn nước trước tình trạng nước ngọt của thành phố bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành các hạng mục từ tháng 9/2022, đến nay nhà máy vẫn chưa vận hành.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương thống nhất phương án vận hành, sớm đền bù cho 23 hộ dân khu vực lòng hồ, đồng thời giao Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố quản lý.

Hệ thống nước sạch hiện có của Đà Nẵng chỉ đạt công suất khoảng 210.000 m3/ngày, trong khi dự kiến đến 2030, nhu cầu của thành phố lên đến hơn 800.000 m3/ngày. Việc vận hành Nhà máy nước Hòa Liên là hết sức cần thiết, nhất là trước mùa khô và đợt cao điểm du lịch hè năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Quang