Đà Nẵng: Ô nhiễm kênh hồ ám ảnh cuộc sống người dân dù thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ để xử lý

Cuối năm 2021, thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, triển khai đề án xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường các kênh, hồ nội thành nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, tuy nhiên đến nay, toàn thành phố vẫn còn nhiều nơi bị ô nhiễm kéo dài gây bức xúc cho người dân chưa được giải quyết.

Sống ở khu Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây đã hơn 10 năm, bà Cúc cùng nhiều hộ dân ở đây đã từng rất vui mừng khi thành phố xây tuyến cống bao che lại dòng kênh hôi thối này. Tuy nhiên công trình thi công còn nhiều vị trí hở, rác thải và nước ứ đọng lâu ngày khiến tình trạng ô nhiễm vẫn tồn tại, ám ảnh họ suốt thời gian qua.

Còn theo người dân tại khu vực kênh hở Hồng Thái – Tân Trào nối đến hồ Trung Nghĩa 2, họ có nghe thành phố triển khai dự án tuyến cống thu gom nước thải Hồng Thái – Tân Trào để bớt ô nhiễm, nhưng vẫn chưa thấy động thái gì. Người dân đã chịu đựng tình trạng ô nhiễm hơn 10 năm qua.

Tại các cuộc làm việc của HĐND TP với UBND TP Đà Nẵng, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn được đặt ra. Đà Nẵng có 20/28 hồ nội thành bị ô nhiễm. Được đánh giá là một thành phố đáng sống, điểm đến du lịch trọng điểm trong khu vực miền Trung, cảnh quan và môi trường sống xanh sạch cần được đặc biệt quan tâm.

Theo đề án xử lý ô nhiễm môi trường, trong giai đoạn 2021 – 2025, Đà Nẵng sẽ từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng môi trường ở các hồ; hoàn thiện cống bao; nâng cấp cải tạo hệ thống thu gom ngăn nước thải vào hồ và tách nước mưa. Tuy nhiên, đề án là vậy, còn thực tế thì các giải pháp triển khai rất chậm chạp, nên cứ vào mùa hè, ô nhiễm tại các kênh, hồ lại tái diễn ảnh hưởng lớn đến người dân. 

Nguyễn Hùng