Đà Nẵng sẽ triển khai mở rộng tất cả tuyến đường nhỏ khu vực nội thị

“Triển khai với tất cả các tuyến đường nhỏ trên địa bàn, đảm bảo chỉnh trang đô thị đồng bộ, các địa phương chủ động hơn để giải quyết các vướng mắc trong quá trình mở rộng đường”. Đó là quan điểm được lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất, nhằm đẩy nhanh dự án đầu tư mở rộng các tuyến đường 3,5m và 3,75m thành 5,5m ở khu vực nội thị.

Tuyến đường qua nhà anh Bé ở đường K36 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê Tây có phần lòng đường thậm chí chưa đến 3,5m, rất bất tiện cho sinh hoạt, mùa mưa bão tình trạng ngập lụt rất nghiêm trọng. Quận Thanh Khê cũng là địa phương do đặc thù lề đường nhỏ nên chưa triển khai mở rộng lòng đường.

Tính đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành mở rộng 25 tuyến đường từ 3,5 mét lên 5,5 mét tại quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Thành phố còn trên 50 tuyến chưa đủ điều kiện để mở rộng với lý do mặt cắt vỉa hè không đủ 2 mét.

Qua đi kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, Ban cán sự Đảng UBND thành phố nghiên cứu, cân đối, bổ sung kinh phí để hoàn thiện các tuyến đường mở rộng, triển khai tất cả các tuyến đường nhỏ trên địa bàn, đảm bảo chỉnh trang đô thị đồng bộ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt lưu ý đến vấn đề cải tạo cống thoát nước, hạn chế ngập úng, nghiên cứu ngầm hóa đường dây, di dời bớt cây xanh lớn, bảo đảm an toàn cho lưu thông, an toàn trong mưa bão và mỹ quan đô thị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Anh