Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi: Không nên thành lập Quỹ Phòng thủ dân sự bởi dễ gây thất thoát, lãng phí và vi phạm

Tại phiên họp chiều 24/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, ĐBQH Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre phát biểu ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đồng ý với phương án 2, tức trong trường hợp cấp bách, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định thành lập quỹ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật. Cũng theo đại biểu, không nên thành lập quỹ phòng thủ dân sự theo phương án 1, bởi nếu thành lập thêm quỹ phòng thủ dân sự, sẽ phát sinh thêm bộ máy, chi phí quản lý, đồng thời gây thất thoát, lãng phí và vi phạm. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!