Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng LĐTBXH chưa có giải pháp căn cơ cho NLĐ mất việc làm, DN trốn, chậm đóng BHXH

Theo Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung, tính đến cuối tháng 5/2023, số lao động bị mất việc, giãn việc khoảng 506 nghìn người, trong đó, khoảng 270 nghìn người mất việc làm. Tuy nhiên, số người bị chậm đóng bảo hiểm xã hội lên đến 206 nghìn người. Đời sống khó khăn khiến người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần có chiều hướng tăng lên.

Bên hành lang, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn chưa nêu được các giải pháp căn cơ. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam