Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề tránh lãng phí niềm tin của Nhân dân

Ngày 02/06, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; và công tác thực hành tiết kiện, chống lãng phí năm 2021.

Có lẽ niềm tin của Nhân dân đã ít nhiều bị hao mòn, thậm chí được các đại biểu ví von là niềm tin bị lãng phí khi hàng loạt cán cán bộ của các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) bị phanh phui vì liên quan đến việc đấu thầu, mua bán trang thiết bị với công ty Việt Á. Dư luận đặt câu hỏi, lòng tham cũng như lỗ hổng trong đầu tư công các đơn vị đã khiến nhà nước thất thoát, lãng phí hàng chục nghìn tỷ đồng, người dân thì bức xúc, cần phải sớm xử lý dứt điểm.

Ông TRẦN QUỐC TUẤN Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh : “Vụ án này không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát lãng phí kinh phí tài sản công mà nó còn thất thoát lãng phí một loại tài sản khác có giá trị quý giá hơn và quan trọng hơn đó là lãng phí niềm tin của nhân dân bởi lẽ có niềm tin là có tất cả nhưng khi mất niềm tin thì nguy hại khôn lường.”

Trong khi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã bào mòn sức chống chịu của doanh nghiệp và người dân thì lãng phí từ mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Điều này phản ánh nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị về quản lý, sử dụng tài sản công chưa cao, khiến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa hiệu quả. Câu chuyện đặt ra, nhận diện lãng phí không khó, khó là chúng ta chưa nhìn nhận một cách đúng đắn bởi vẫn còn tâm lý: đó là những điều nhỏ nhặt. Câu chuyện về trụ sở cũ cũng là 1 trong những tồn tại khó xử lý gây lãng phí niềm tin trong nhân dân.

Ông NGUYỄN THÀNH NAM Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ: “Trụ sở mới đã xây dựng xong đã đi vào hoạt động nhưng nhà đất ở vị trí cũ chưa bàn giao cho tỉnh quản lý đều ở những vị trí đất vàng có giá trị rất cao nhưng hiện nay không sử dụng thậm chí có chị sở cơ quan đã chuyển cách đây nhiều năm cơ sở vật chất đã xuống cấp gây lãng phí lớn về tài sản của nhà nước.”

Trước kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021 với  tỷ lệ biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, nhiều câu hỏi được đặt ra, chất lượng có tương ứng với số lượng,  khi vẫn còn tình trạng cào bằng giữa các đơn vị, dẫn đến một số đơn vị quá tải công việc, cần giữ nguyên số biên chế hiện có, nhưng lại phải cắt giảm biên chế theo yêu cầu chung..

Ông  NGUYỄN MINH SƠN Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang: “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng công chức,  người lao động vẫn phải hiểu đúng là không phải tiết kiệm về số lượng mà sử dụng đúng người đúng việc theo yêu cầu vị trí việc làm, và cần trao thẩm quyền cho người đứng đầu cơ quan thực hiện công tác tinh giản biên chế và chịu trách nhiệm về nội dung này.”

Ông DƯƠNG VĂN PHƯỚC Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Những tiêu chuẩn, định mức khi không còn phù hợp xa rời thực tế sẽ là cản trở, khó khăn trong thực hiện nhiệm  vụ chính là gây lãng phí, thất thoát.”

Lãng phí cũng như tham nhũng, đó là kẻ thủ của Đảng,Nhà nước, của chế độ và của Nhân dân, muốn chống lãng phí có hiệu quả thì quan trọng nhất phải nhận diện rõ kẻ thù.

Ông ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Nhận diện kẻ thù thì không chỉ đánh giá ở mức độ mà phải đánh giá toàn diện tình hình, cả tình hình thực hành tiết kiệm và tình hình chống lãng phí với bốn nội dung mức độ, diễn biến, cơ cấu và tính chất. chúng ta phải đánh giá thực trạng công tác này đang ở mức độ nào ví dụ như tham nhũng chúng ta ở đánh giá ở mức độ nghiêm trọng rất nghiêm trọng vậy lãng phí chúng ta phải đánh giá xem nó ở mức độ hiện nay như thế nào?”

Thời gian là thứ quý giá nhất, lãng phí thời gian là sự mất không của xã hội, nó khác biệt với lãng phí vật chất. Do đó, cần phải nhìn nhận rõ việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải thường xuyên, liên tục, ngay từ mỗi người, từ mỗi đơn vị, cơ quan, tổ chức, không để lãng phí tăng trưởng mạnh mẽ khiến lãng phí niềm tin trong Nhân dân.