Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quan tâm vấn đề hậu giám sát

Cho ý kiến Chương trình Giám sát năm 2024, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, công tác giám sát đã đạt được những kết quả thiết thực, có tác động rất tích cực, làm chuyển biến cả nhận thức, trách nhiệm và hành động. Tuy nhiên, để chương trình Giám sát năm 2024 và các năm sau ngày càng hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, chú trọng hậu giám sát.

Theo các đại biểu, Giám sát chính là để nhin nhận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các Luật qua triển khai trong thực tế gặp phải, tuy nhiên, tiêu chí giám sát cần phải tập trung vào những vấn đề lớn, được cử tri quan tâm.

Theo đại biểu Trần Văn Khải, thời gian qua, các giám sát mà Quốc hội lựa chọn đều trúng vấn đề nóng, bức xúc nổi lên, được dư luận xã hội quan tâm cũng như kịp thời giải quyết những bất cập mà cử tri, nhân dân kiến nghị, tuy nhiên đại biểu đề nghị cần quan tâm hơn nữa vấn đề hậu giám sát.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, hoạt động giám sát cần phải tiến hành khoa học, tiết kiệm và không phải tổ chức nhiều cuộc giám sát, nhiều cuộc làm việc là đem lại hiệu quả, có ý kiến đề nghị cần xem xét giảm thời gian yêu cầu các Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện giám sát và báo cáo kết quả giám sát đối với các chuyên đề để tạo điều kiện cho địa phương và đối tượng giám sát, theo hướng tạo điều kiện cho Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo tình hình thực hiện giám sát thực tế và báo cáo kết quả giám sát phù hợp với điều kiện nguồn lực của đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội và bộ máy tham mưu giúp việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam