Đại biểu Quốc hội đề xuất “không mặc đồng phục” cho tất cả trạm y tế trong toàn hệ thống

Thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng sáng 29/5, các đại biểu nhận định, nhiệm vụ phát triển y tế dự phòng là thách thức lớn nhất của nước ta hiện nay.

Giai đoạn năm 2018-2022, tỷ lệ chi cho y tế dự phòng trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho y tế tuy tăng dần qua các năm nhưng vẫn chưa thể đạt 30% so với quy định. Nếu không quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho y tế dự phòng thì không thể tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tổng số cán bộ làm công tác y tế dự phòng từ trung ương đến tuyến huyện chỉ đáp ứng 42% nhu cầu nhân lực, thiếu hụt khoảng 23.800 người. Thu nhập và chế độ đãi ngộ thấp, lại chịu nhiều áp lực trong bối cảnh dịch bệnh nên cán bộ khó chuyên tâm công tác.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, tăng lương, xây trụ sở đẹp, mua máy móc… không giải quyết được gốc rễ của vấn đề; đồng thời chỉ ra, sự bất hợp lý trong chính sách đã bóp nghẹt sự phát triển của trạm y tế xã, phường, cần một sự thay đổi.

Đại biểu cũng cho rằng, từng địa phương cần phải có kế hoạch chi tiết, “không mặc đồng phục” cho tất cả trạm y tế trong cả hệ thống. Đồng thời khi đã vận hành trơn tru, có thể tiến lên bước nữa là phối hợp giữa các bệnh viện tỉnh và các trung tâm y tế quận, huyện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!