Đại biểu Quốc hội "hiến kế" để hạn chế bạo lực gia đình

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người (32%) bị chồng bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục. Từ thực tế này bên hành lang nghị trường Quốc hội một số đại biểu đã hiến kế để hạn chế tình trạng này như truyền thông đúng đối tượng cũng như giúp phụ nữ tự chủ về kinh tế đồng thời tăng cường các chế tài xử phạt nghiêm minh.

Bà HOÀNG THỊ THANH THUÝ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: “Cần quan tâm đến giải pháp về truyền thông trước đây chúng ta truyền thông nhiều nhưng tôi thấy chúng ta phải truyền thông đúng đối tượng cũng như truyền thông phải sâu những vấn đề cần phải truyền thông đến đối tượng nào chúng ta phải trách lộc sâu hơn nữa để đối tượng có thể nhận biết được các hành vi bạo lực cũng như tạo tự lên tiếng để giải thoát mình cho khỏi hành vi bạo lực. Để giải phóng phụ nữ chúng ta cũng cần quan tâm đến việc làm thủ thu nhập cho người phụ nữ khi họ độc lập về tài chính tạo ra nguồn kinh tế cho bản thân cho gia đình thì lúc đó họ sẽ có những cái tiếng nói như vậy sẽ hạn chế được bạo lực”

Bà NGUYỄN THỊ HUẾ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: “ Chính từ chính quyền cũng phải nâng cao phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong đó có vai trò quan trọng của hội liên hiệp phụ nữ rồi tù dân phố đó là những nơi trực tiếp nhất gần gũi nhất đối với đời sống của nhân dân để có thể phát hiện kịp thời ngăn chặn và kịp thời cứu giúp những trường hợp hợp bạo lực xảy ra và một nội dung cuối cùng tôi nghĩ rằng cần phải có chế tài hiệu quả và xử phạt thật là nghiêm minh đối với trường hợp bảo hành để tạo sự răn đe cảnh tỉnh đối với những trường hợp mà người ta đang có nguy cơ có thể gây gây ra bạo lực gia đình”

Diệu Huyền