• 1031 lượt xem
  • 04:44 05/06/2022
  • Kinh tế

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: Kiểm soát được lạm phát, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 6- 6,5% năm 2022

Việt Nam đang có những nền tảng tốt tạo đà cho sự phát triển, tuy nhiên cần kiểm soát được lạm phát và giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Có như vậy nền kinh tế mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP như Quốc hội đã đề ra trong năm 2022. Cùng Truyền hình Quốc hội trao đổi với đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đoàn TP.HCM về vấn đề này.

Phóng viên LÊ HƯƠNG: “Kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm đã có nhiều điểm sáng, một số dự báo cho rằng, tăng trưởng kinh tế quý 3 sẽ là điểm nhấn, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế cả năm. Ông đánh giá ra sao về điều này?”

Ông TRẦN HOÀNG NGÂN - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Nền tảng cho sự phát triển chúng ta đã có rất đầy đủ, cụ thể như chúng ta đang phục hồi ngành du lịch, tổ chức SEA Games thành công, tạo quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam rất lớn, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Cái thứ hai là đầu tư nước ngoài vẫn chọn Việt Nam là điểm đến cho nên giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm tăng 7,8%. Thật sự mà nói chúng ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là từ xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, dẫn đến khủng hoảng về năng lượng và giá nhiên liệu, xăng dầu khí đốt tăng kéo theo giá các mặt hàng tăng cũng như vấn đề khủng hoảng về lương thực trên thế giới. Với một đất nước có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình biến động của thế giới, đặc biệt là vấn đề nhập khẩu lạm phát.”

Phóng viên LÊ HƯƠNG: "Mục tiêu lạm phát cũng như tăng trưởng GDP trong năm nay liệu có đạt không?"

Ông TRẦN HOÀNG NGÂN - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Nếu so với cùng kỳ thì quý II của chúng ta sẽ tiếp tục tăng, và nếu như chúng ta kiểm soát tốt được lạm phát, chúng ta chấp nhận các khoản chi hỗ trợ, các khoản chi để mà giảm thuế, kéo giữ giá xăng dầu cũng như sử dụng thêm các công cụ kiểm soát giá, chống đầu cơ, lũng đoạn thị trường, chống hành vi “té nước theo mưa”, chúng ta giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay sẽ hoàn toàn có khả năng thực hiện được mục tiêu mục tiêu đề ra từ 6- 6,5%. Tổ chức S&P đã đưa ra dự báo chúng ta sẽ tăng trưởng tới 6,9% và ngay cả Ngân hàng phát triển châu Á ADB cũng dự báo chúng ta sẽ tăng trưởng trên 6,5%, như vậy điều quan trọng hiện nay là chúng ta phải kiểm soát được lạm phát và giữ được ổn định kinh tế vĩ mô.”

Phóng viên LÊ HƯƠNG: "Vâng một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình."

Lê Hương