Đại biểu Quốc hội trẻ bàn về chính sách phục hồi thị trường lao động, hỗ trợ người lao động

Sáng 15/05, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khoá XV cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có buổi toạ đàm về chính sách phục hồi thị trường lao động sau đại dịch Covid-19.

Tham dự buổi tọa đàm có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh;  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường.

Từ kinh nghiệm của đợt dịch Covid-19, cử tri đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở cho thanh niên công nhân, lao động trẻ xa quê cần thiết thực hơn. Hiện, mức lương của nhiều công nhân chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Nếu người lao động an cư, con cái có môi trường sống tốt, họ sẽ tận tâm làm việc.

Ông LÊ BẠCH LONG – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai: “Đề xuất cải thiện thủ tục hành chính để việc thành lập xưởng sản xuất mới, mở rộng sản xuất thuận lợi, dễ dàng. Trong rất nhiều hội nghị, chúng ta đều đề xuất cải thiện thủ tục hành chính, nhưng đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ.”

Chính sách về tăng cường đào tạo tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho thanh niên công nhân cũng được các đại biểu quan tâm.

Ông TRẦN HỮU – Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Hằng năm cần có những kế hoạch như tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động. Đặc biệt là đi xuống các khu công nghiệp, khảo sát khu nhà trọ đảm bảo an ninh, giảm giá cho công nhân, hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mới đến làm việc ở công ty.

Ông TRỊNH XUÂN AN - Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ khóa XV:Nhiệm vụ bây giờ là chúng ta phải đồng hành giữa cơ quan giám sát và triển khai, để triển khai đến đâu Quốc hội giám sát đến đó, vừa đánh giá hiệu quả, vừa thúc đẩy tiến độ đi vào thực tiễn nhanh, đáp ứng nhu cầu hiện nay.”

Theo các đại biểu, quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi cũng cần được tính toán kỹ để phù hợp với trạng thái bình thường mới; chính sách hỗ trợ giảm chi phí tuyển dụng lao động qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, tham gia các phiên giao dịch việc làm cũng cần được quan tâm hơn./.

Khánh Hà