Cứ đến trước thềm năm học mới là câu chuyện sách giáo khoa lại gây xôn xao dư luận. Giá sách cao do có nhiều đầu sách “bia kèm lạc” hay việc lãng phí do không thể tái sử dụng sách gây áp lực lớn lên nhiều gia đình. Đây cũng là vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ danh mục dài dằng dặc các đầu sách mà nhà trường yêu cầu mua cho năm học mới. Tổng chi phí sách rất cao, có bộ sách gần 1 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ có số ít là sách giáo khoa, phần nhiều là vở bài tập.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị về sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong nhà trường.
Ông TRẦN ĐÌNH GIA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: “Nếu chúng ta cực đoan quá vấn đề này thì cũng không được, cũng phải có sách để tham khảo. Nhưng phải coi đây là công cụ để học sinh học, nâng cao kiến thức chứ không phải môi trường để kinh doanh. Có hiện tượng các cơ sở giáo dục, cấp quản lý giáo dục giới thiệu các nhà sách đến để cung cấp hàng hoá là sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục, nhưng phải khách quan, công bằng và cạnh tranh bình đẳng trên cơ sở lợi ích của người học”.
Đây không phải lần đầu vấn đề này gây “sóng” mà cứ đến hẹn lại lên, dù vậy thì vẫn chưa có giải pháp triệt để.
Bà ĐOÀN THỊ LÊ AN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng: “Theo tôi thì quan trọng là nội dung chất lượng bên trong như thế nào, vì nó cũng giúp trẻ em vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo kiến thức học tập. Chứ như bây giờ nhiều phụ huynh vùng khó khăn chỉ đủ điều kiện mua sách giáo khoa tối thiểu cho con thôi, các sách nâng cao thì không đáp ứng được…”
Thực hiện chương trình mới, các nhà trường được tự chọn sử dụng sách giáo khoa khác nhau. Vì vậy, việc sử dụng lại sách từ anh chị em cũng gặp khó khăn. Bài toán lãng phí từ sách giáo khoa lại càng nan giải.