Đại hội đồng liên hợp quốc đề nghị Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Cuba

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án các lệnh cấm vận mà Mỹ đã áp đặt lên Cuba trong nhiều thập kỷ qua. Đây là lần thứ 30 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do Cuba đệ trình hằng năm nhằm kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận và đều nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo.

Nghị quyết được đại hội đồng thông qua với 185 phiếu thuận, Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, Brazil và Ukraine bỏ phiếu trắng. Cuba bày tỏ hoan nghênh nghị quyết của đại hội đồng, đồng thời lên án mạnh mẽ các các lệnh phong tỏa của Mỹ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và đời sống người dân Cuba.

Ông BRUNO RODRIGUEZ - Ngoại trưởng Cuba: "Sự phong tỏa của Mỹ là nhằm hạn chế nguồn thu của nhà nước Cuba, làm suy yếu khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân và khiến nền kinh tế Cuba suy yếu, từ đó tạo ra một tình huống mà chính phủ không thể kiểm soát.”

Giải thích về lý do bỏ phiếu chống, Mỹ đưa ra các lý do viện dẫn các vấn đề liên quan đến nền dân chủ cũng như nhân quyền tại Cuba. Mỹ và Cuba trước đó đã nối lại quan hệ ngoại giao vào tháng 7 năm 2015 tuy nhiên chính phủ Mỹ vẫn chưa dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba.