Đắk Lắk: Báo động tình trạng học sinh bỏ học gia tăng

Tại Đắk Lắk, mặc dù chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã vào cuộc quyết liệt nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn là vấn đề nan giải và đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.

Số lượng học sinh nghỉ học ở Đắk Lắk đang gia tăng, nhất là sau dịch COVID-19. Riêng năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 4.000 em nghỉ học, chủ yếu ở cấp THCS, THPT, đa số là học sinh dân tộc thiểu số. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc các em bỏ học như: hoàn cảnh khó khăn; ham chơi; không thích đi học; thiếu sự quan tâm của gia đình; ở nhà lấy vợ, lấy chồng; bỏ học đi làm…

Tình trạng học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số bỏ học tại Đắk Lắk, vẫn đang là vấn đề nan giải, dễ dẫn tới hành vi lệch lạc, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Ngoài sự vào cuộc của địa phương và ngành giáo dục, rất cần sự quan tâm của gia đình để các em vững bước đến trường.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Việt Bảo